08/08/2013 19:25 GMT+7

Quán bar đóng thuế gần…200.000 đồng/tháng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 8-8, tại Hội nghị chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa các vi phạm pháp luật tại vũ trường, bar và cơ sở kinh doanh tương tự, ông Nguyễn Nho Chinh - phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ PA83 (CA Đà Nẵng) cho biết việc chính quyền TP Đà Nẵng cho phép thí điểm 5 cơ sở vũ trường, quán bar hoạt động sau 24 giờ là trái với Nghị định 103 của Chính phủ.

Theo ông Chinh: chủ trương trên của TP Đà Nẵng nhằm thu hút, phục vụ khách du lịch, tuy nhiên, trên thực tế khách du lịch chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong khi đó đây lại là môi trường nảy sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lây lan lối sống sa đọa…

Theo Công an TP Đà Nẵng: trên địa bàn hiện không có vũ trường mà chỉ có 8 quán bar hoạt động tương tự như vũ trường. Chính vì không có giấy phép vũ trường nên các quán bar này không nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mà chỉ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp, thuế môn bài. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2013, các cơ sở này nộp hơn 900 triệu đồng tiền thuế, trong đó có bar chỉ nộp thuế chưa đến 200.000 đồng/tháng

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên