04/08/2013 19:13 GMT+7

Nổ nồi cơm điện, một bé gái bị thương nặng

M.VINH – PHAN THÀNH
M.VINH – PHAN THÀNH

TTO - Khoảng 16 giờ chiều nay (4-8) tại quán ăn Tao Ngộ (số 5 đường 3-4, P.3, TP Đà Lạt) đã xảy ra vụ nổ nồi cơm điện làm một bé gái 7 tuổi bị thương nặng ở vùng mặt. Có nhiều nghi vấn xung quanh xuất xứ nồi cơm điện này.

xg7301Px.jpgPhóng to
Nạn nhân Phạm Thị Trang Anh (7 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Mai Vinh
P0MPQWfT.jpgPhóng to
Ông Phạm Văn Tuấn, cha nạn nhân, ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật - Ảnh: Mai Vinh
5RTq6fey.jpgPhóng to
Mẹ nạn nhân, bà Võ Thị Thí bị thương ở hai bên đùi do nhiều mảnh vỡ găm vào - Ảnh: Mai Vinh
yCo2xuRG.jpgPhóng to
Vỏ nồi cơm điện bị vỡ nát chỉ còn lại nồi nhỏ bằng nhôm bên trong đã bị biến dạng - Ảnh: Mai Vinh
0dCDCmFT.jpgPhóng to
Trần nhà bị thủng do nắp nồi cơm điện bắn lên - Ảnh: Mai Vinh
odTfM9Bz.jpgPhóng to
Tủ kính trong nhà bị vỡ do sức ép vụ nổ - Ảnh: Mai Vinh

Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Trang Anh, là con của bà Võ Thị Thí, chủ căn hộ ở địa chỉ trên. Theo nhiều người dân sống gần đó, vào thời điểm trên mọi người nghe một tiếng nổ rất lớn.

Tại hiện trường, quán ăn bị xáo trộn, rất nhiều mảnh vỡ tủ kính vương vãi khắp nhà. Trần nhà bị thủng một lỗ lớn do nắp nồi cơm điện văng lên. Nồi cơm điện được cơ quan chức năng xác minh là loại nồi nhỏ, dùng để nấu khoảng 0,5 kg gạo. Theo ghi nhận, nồi cơm điện vỡ nát vỏ ngoài, chỉ còn lại nồi nhôm bên trong nhưng đã bị biến dạng.

Chị Võ Thị Thúy, chủ quán cà phê sân vườn Đồi Vàng (số 7 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt), là chị gái của bà Thí kể lại: “Trước đó ba ngày chị nhặt được nồi cơm điện trên tại trước quán cà phê của mình. Không rõ của ai nên tôi mang vào hiên nhà cất. Thí xin mang về dùng, nếu có ai tìm lại thì mang trả nên tôi đồng ý”.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bà Thí kể bà vừa vo gạo và cắm điện thì nồi cơm điện phát nổ. Con gái bà đứng gần nên bị nặng nhất. Bà bị thương ở đùi, nhiều mảnh vỡ của nồi cơm điện găm vào chân. Con gái bà Thúy đang chơi tại nhà bà Thí bị xây xát nhẹ.

Ghi nhận tại bệnh viện, các bác sĩ điều trị cho nạn nhân Trang Anh cho biết bé bị biến dạng vùng mặt do nhiều mảnh vỡ găm vào. Tay chân và vùng bụng cũng bị tổn thương do sức ép và mảnh vỡ từ vụ nổ. Hiện nạn nhân đang được phẫu thuật điều trị. Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhân dạng nạn nhân sẽ bị thay đổi rất nhiều

Bà Thúy cho biết bà có mâu thuẫn với nhiều người trong công việc làm ăn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh và điều tra nguyên nhân.

M.VINH – PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên