Theo đó, sau khi lấy ý kiến nhân dân và các bộ ngành, Bộ Công thương đã gút lại chọn phương án số một (có chỉnh sửa) trong số ba phương án điều chỉnh giá từng đưa ra trước đây để trình Chính phủ.
Điểm mới trong dự thảo lần này là thương nhân đầu mối sẽ phải giảm giá nếu giá cơ sở giảm trong phạm vi 6% so với giá bán lẻ hiện hành. Trường hợp giá cơ sở giảm trên 6%, sau khi áp dụng các giải pháp điều tiết về tài chính như thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn giá..., thương nhân đầu mối được tiếp tục giảm giá bán lẻ. Khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm giá không hạn chế.
Một quan chức Bộ Công thương cho biết quy định này minh bạch hơn, nó có nghĩa nếu giá cơ sở chỉ giảm đến 6% thì chưa được áp dụng biện pháp tăng thuế. Chỉ khi giá giảm trên 6% mới tính toán tăng thuế, tăng trích quỹ. Điều này giúp người tiêu dùng dễ được hưởng giá giảm hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận