20/06/2013 18:03 GMT+7

Thăm và quan sát cận cảnh tàu hải quân Pháp

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Trưa 20-6, đại diện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc viếng thăm, chào xã giao và tham quan tàu Tonnerre của hải quân Pháp đang neo tại cảng Baria- Serece, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

OyhLDdvn.jpgPhóng to
Đại tá Hoàng Văn Tuyên, tham mưu phó Vùng 2 Hải quân và đại tá Jean-François Quérat - Ảnh: Đông Hà
2b4wU7KZ.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hỏi thăm và tặng quà đại tá Jean-François Quérat - thuyền trưởng tàu Tonnerre - Ảnh: Đông Hà
B4gE1PYE.jpgPhóng to
Sân bay đỗ trực thăng trên tàu Tonnerrer - Ảnh: Đông Hà
hqMz9idd.jpgPhóng to
Một thủy thủ của tàu Tonnerrer đang liên lạc từ đài chỉ huy của tàu ra ngoài - Ảnh: Đông Hà
KNbkxuum.jpgPhóng to
Khu vực hầm chứa trực thăng và xe cơ giới trên tàu Tonnerrer - Ảnh: Đông Hà
OfwFBLvg.jpgPhóng to
Xe cơ giới trong hầm tàu Tonnerrer - Ảnh: Đông Hà

Đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, UBND huyện Tân Thành và Vùng 2 Hải quân.

Đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Ngọc Hùng - giám đốc Sở Ngoại vụ - đã tặng hoa và bức tranh cho thuyền trưởng tàu Tonnerre - đại tá Jean-François Quérat.

Thuyền trưởng tàu Tonnerre đã dẫn đoàn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham quan một số bộ phận trên tàu này như: đài chỉ huy, bãi đỗ trực thăng, hầm chứa trực thăng, xe cơ giới, xe quân sự, khu vực cửa đổ bộ của tàu…

Đại tá Jean-François Quérat cho biết tàu Tonnerre có năm chức năng gồm: sân bay trực trăng, đổ bộ, chỉ huy, bệnh viện và huấn luyện. Tàu có sức chứa 650 người, với thời gian hoạt động liên tục trên biển 60 ngày không cập cảng.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên