17/06/2013 20:42 GMT+7

Ngành y tế khuyến cáo "quét gom, hốt, đốt" bọ đậu đen

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Chiều 17-6, Sở Y tế Kon Tum cho biết đã chỉ đạo các phòng, trung tâm chuyên môn kiểm tra báo cáo tình hình cụ thể để có hướng xử lý nạn bọ đậu đen xuất hiện dày đặc tại làng Kép Ram và Plei Chor, xã Hòa Bình, TP Kon Tum.

LRYs2FUr.jpgPhóng to
Cuộc sống người dân đảo lộn vì bọ đậu đen tấn công

Bọ đậu đen “tấn công” hàng trăm nhà dân

Theo đó, Sở Y tế Kon Tum khuyến cáo người dân trước mắt không dùng hóa chất để diệt trừ loài bọ này mà nên quét dọn thường xuyên để thu gom, rồi mang đi… đốt! Ngoài ra cần thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà để triệt nơi sinh sản của bọ.

Trong thời gian qua, loài bọ đen (còn gọi bọ Thái Lan) xuất hiện dày đặc và bay vào nhà dân làng Plei Chor và Kép Ram, xã Hòa Bình, TP Kon Tum. Chúng bò khắp vách nhà, quần áo, mùng mền, đến bữa ăn thì rơi xuống mâm cơm… khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Người dân đã dùng nhiều biện pháp để tiêu diệt nhưng không hết. Trong khi ngành y tế vẫn chưa có loại thuốc để diệt tận gốc.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên