10/05/2013 06:40 GMT+7

Lao động VN ở nước ngoài bỏ trốn: phạt tới 100 triệu đồng

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, trong đó có hành vi cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài.

sn5kmwCp.jpgPhóng to
Lao động VN làm việc tại Nhật Bản - Ảnh: Esuhai
TT - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, trong đó có hành vi cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài.

Theo dự thảo, mức phạt cho hành vi này lên tới 100 triệu đồng/người.

Một lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hiện tình trạng lao động bỏ trốn ở nước ngoài khi hết hạn hợp đồng làm việc, thậm chí bỏ trốn ngay khi vừa tới nước bạn, ngày một tăng. Đặc biệt, tình trạng này xảy ra ở Hàn Quốc rất nghiêm trọng, khi có đến trên 57% số lao động hết hạn hợp đồng, cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ chung của 14 quốc gia khác có lao động tại nước này (20%). Chính vì thế, từ tháng 8-2012 phía Hàn Quốc đã tạm ngừng tiếp nhận lao động VN.

Cục Quản lý lao động ngoài nước hi vọng với mức xử phạt nặng, cùng sự vào cuộc quyết liệt của phía Hàn Quốc (xử phạt cả các doanh nghiệp tiếp nhận lao động bỏ trốn người Việt) thì tình trạng lao động bỏ trốn tại nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, sẽ giảm và tới khi đó Hàn Quốc sẽ ký lại thỏa thuận tiếp nhận lao động VN.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên