16/04/2013 16:33 GMT+7

Nổ đầu đạn, 8 HS lớp 5 bị thương, 2 em tử vong

LÊ BÌNH
LÊ BÌNH

TTO CẬP NHẬT LIÊN TỤC - Đến 17g ngày 16-4, thêm em Trần Hoài Giang đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, đã có 2 học sinh lớp 5 tử vong trong vụ tai nạn nổ đầu đạn lúc 13g30 chiều nay trên địa bàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

su7beBtY.jpgPhóng to
Các học sinh được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình
S1tSCvop.jpgPhóng to
Các học sinh được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình
aMWec0yG.jpgPhóng to
Các học sinh được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình
PXHY3Lwo.jpgPhóng to
Các học sinh được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình
lUXsljtr.jpgPhóng to
Các học sinh được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình
VKnFSJhg.jpgPhóng to
Người thân các em học sinh lo lắng tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình
oU7UZ2XZ.jpgPhóng to
Nạn nhân được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil - Ảnh: Lê Bình

Trước đó, trên đường đi học thấy 1 quả đạn, xúm vào tranh nhau xem, quả đạn phát nổ khiến 8 học sinh lớp 5 bị nạn. Trong đó có 1 em tử vong khi vừa được đưa đến bệnh viện.

HWXOc6o5.jpgPhóng to
Nạn nhân được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên - Ảnh: Lê Bình

Vụ nổ xảy ra lúc 13g30 ngày 16-4 tại khu vực trường bắn Núi Lửa, thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Cả 8 nạn nhân gồm: Châu Ngọc Trung, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đắk Hòa, Phạm Quý, Phạm Tiến, Nguyễn Thanh Lý Nguyễn Võ Minh Kha và Trần Hoài Giang (11 tuổi) đều là học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An, huyện Đắk Mil).

Ông Trần Văn Toàn người dân ở xã Thuận An làm rẫy khu vực gần xảy ra vụ nổ đã chứng kiến sự việc cho biết: 8 em học sinh trên đường đi học ngang qua khu vực Núi Lửa thì thấy 1 quả đạn, tò mò các em xúm vào tranh nhau, ngay sau đó quả đạn phát nổ.

Em Châu Ngọc Trung tử vong khi vừa đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.

Bảy nạn nhân còn lại sau khi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hiện tại chính quyền địa phương cũng như người dân chưa biết xuất xứ của quả đạn.

TTO tiếp tục cập nhật.

LÊ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên