12/04/2013 19:53 GMT+7

Công nhân làm không đủ ăn ốm nheo ốm nhóc

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Theo điều tra của Viện Công nhân công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động VN, tiền lương tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

TTO - Theo điều tra của Viện Công nhân công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động VN, tiền lương tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

puJX6axF.jpgPhóng to
Nhân viên tư vấn chương trình “Tiếp sức người lao động” tại bến xe miền Đông hướng dẫn người lao động làm hồ sơ ứng tuyển - Ảnh: B.Thanh

Kết quả điều tra này vừa được công bố tại hội thảo “Mức sống tối thiểu và cơ sở xác định mức lương tối thiểu và lương đủ sống” được Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 12-4.

Tại hội thảo, ông Đặng Quang Điều - viện trưởng Viện Công nhân công đoàn - nêu câu hỏi: “Tại sao chị em công nhân da giày, may mặc, lao động xây dựng… sau ba, bốn năm đi làm thì cứ gầy còm, ốm nhóc ốm nheo dần đi?”.

Đặt câu hỏi xong, ông tự trả lời: “Bởi vì họ phải tiêu hao sức lao động rất lớn mà chất lượng bữa ăn không đảm bảo mức tối thiểu là cung cấp 2.300 Kcal/ngày”.

Vẫn theo khảo sát thực tế của nghiên cứu trên đây, mức sống tối thiểu năm 2012 ở vùng I là hơn 3,7 triệu đồng/tháng, vùng II là hơn 3,5 triệu, vùng III hơn 3,3 triệu và vùng IV (vùng khó khăn nhất) là gần 2,5 triệu.

Thế nhưng mức lương tối thiểu cùng thời điểm ở vùng I chỉ là 2 triệu, vùng II 1,78 triệu, vùng III 1,55 triệu và vùng IV là 1,4 triệu.

Như vậy, lương ở vùng III chỉ đáp ứng hơn 46% mức sống tối thiểu và cao nhất là ở vùng IV thì đáp ứng được hơn 56%.

* Mời xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ ngày 13-4

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên