17/03/2013 22:59 GMT+7

Cảnh sát biển tạm giữ 2.000 tấn than không rõ nguồn gốc

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Lúc 8g10 sáng 16-3, trong quá trình tuần tra, Đội trinh sát chống buôn lậu - Cụm trinh sát số 1 - Cục cảnh sát biển đã phát hiện, kiểm tra tàu vỏ sắt chở khoảng 2.000 tấn than cám số hiệu HP 2608.

cbJEnnuC.jpgPhóng to
Lực lượng cảnh sát biển đang kiểm tra than trên tàu HP 2608

Tàu HP 2608 xuất phát từ khu vực Km 6 Cẩm Phả (Quảng Ninh), khi đang di chuyển tại khu vực phía Đông Bắc biển Long Châu (cách phao số 8 khoảng 3 hải lý) thì bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ.

Sau khi yêu cầu dừng tàu và kiểm tra phương tiện, hàng hóa, thuyền trưởng của tàu (ông Bùi Văn Huấn, SN 1965, ngụ xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải phòng) không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc, xuất xứ nguồn hàng.

Trên tàu có 9 thuyền viên cũng chỉ có 3 người có chứng chỉ hàng hải theo qui định.

Hiện tàu đã được lai dắt về Cảng Vân Đồn, toàn bộ số hàng hóa trên tàu được tạm giữ để cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên