07/03/2013 17:23 GMT+7

Xử lý đi xe đạp điện không mũ bảo hiểm: học sinh "ngỡ ngàng"

HOÀNG LONG
HOÀNG LONG

TTO - Ngày 7-3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ra quân xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện (chủ yếu là HS). Nhiều HS thú thật không biết quy định (vốn nằm trong nghị định 34 có hiệu lực từ 20-5-2010) này.

Đội mũ bảo hiểm dỏm: Chưa xử phạt ngay

NmrRjjua.jpgPhóng to
CSGT Hà Nội nhắc nhở một trường hợp vi phạm - Ảnh: Hoàng Long

Hầu hết những người đi xe đạp điện (chủ yếu là học sinh) đều không biết quy định này mặc dù quy định nằm trong nghị định 34 đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 20-5-2010. Trước đây, lỗi vi phạm này chưa bị xử lý nghiêm nên việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện rất phổ biến.

Từ ngày 7-3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ra quân xử lý các trường hợp vi phạm này. Theo thiếu úy Phạm Tuấn Văn, tổ trưởng tổ tuần tra trước cổng Trường phổ thông trung học Việt Đức, lỗi phổ biến khi đi xe đạp điện là không đội mũ bảo hiểm.

Trong ngày 7-3, tổ tuần tra chỉ nhắc nhở các trường hợp vi phạm, thời gian tới sẽ xử lý vi phạm trên bằng biên bản.

HOÀNG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên