01/03/2013 14:48 GMT+7

Lật ghe, vợ chồng chết đuối bỏ lại ba con thơ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Vợ chồng anh Huỳnh Văn Phương cùng tử nạn khi đang đánh cá trên sông.

Khoảng 17g ngày 28-2, trong lúc đi đánh cá tại khúc sông Trường Giang, đoạn qua thôn 5, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, vợ chồng anh Huỳnh Văn Phương (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi), trú tại khối phố 6, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, bị lật ghe, chết đuối.

fhZX8xzC.jpgPhóng to

Vợ chồng anh Phương chết bỏ lại 3 đứa con nhỏ dại - Ảnh: Lê Trung

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, thời điểm trên hai vợ chồng anh Phương dùng ghe máy đi thả lưới cá tại khúc sông Trường Giang thì ghe bị lật, hai vợ chồng thiệt mạng.

Đến khoảng 20g tối cùng ngày, người dân tại thôn 5 đã vớt được thi thể chị Thúy và phải đến 2g sáng 1-3 mới tìm được thi thể anh Phương.

Vợ chồng anh Phương mất đi bỏ lại 3 đứa con nhỏ dại cùng số nợ ngân hàng chục triệu đồng.

Ông Lê Minh Khanh, trưởng khối phố 6, phường Phước Hòa, cho biết gia đình anh Phương rất nghèo, vợ chồng anh sống bằng nghề đánh cá hơn 20 năm nay.

Hai vợ chồng quần quật làm ăn, đêm nào cũng đi đánh cá kiếm tiền nuôi 3 đứa con nhỏ dại ăn học. Bà con khối phố 6 quyên góp gần 5 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho nạn nhân.

Trong sáng 1-3, lãnh đạo UBND TP Tam Kỳ đã đến gia đình nạn nhân động viên, an ủi và hỗ trợ 2 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho nạn nhân.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên