28/01/2013 17:55 GMT+7

Tội phạm hoành hành, trưởng công an có thể mất chức

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - “Để tội phạm trên địa bàn hoành hành trưởng công an phường, trưởng công an quận nơi đó sẽ không còn tồn tại với chức vụ đó nữa. Tội phạm hoành hành mà vẫn làm trưởng công an, như vậy có được không?”.

Để trộm cướp lộng hành, xem xét trách nhiệm giám đốc công an

CWrUyaeH.jpg
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM sáng 28-1 - Ảnh : Minh Đức

Ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng - nhấn mạnh như trên tại cuộc làm việc với TP.HCM ngày 28-1 về phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Quý Tỵ 2013. Ông Phúc đồng ý phải tăng cường lực lượng, vật lực cho quốc phòng - an ninh, kể cả tăng cường lực lượng dân phòng, cảnh sát cơ động…

Ông Phúc đồng tình với báo cáo, đánh giá của TP.HCM về công tác phòng chống tội phạm, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

Theo đó, Công an TP đã tập trung củng cố hồ sơ, xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội, nhất là các băng nhóm đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án, băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Đồng thời Công an TP soát xét lại toàn bộ số án truy xét chưa rõ thủ phạm để nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động, thời gian, địa điểm, địa bàn gây án, nhận định số đối tượng có khả năng gây án nhằm tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá.

Báo cáo của UBND TP cho biết qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã đấu tranh khám phá 10 chuyên án. Qua điều tra truy xét đã triệt phá 98 nhóm, bắt 239 người và bắt 44 người có lệnh truy nã.

hBQWHhY5.jpg
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM sáng 28-1. Ảnh : Minh Đức

TP.HCM đã thành lập 34 tổ cảnh sát cơ động hoạt động tuần tra, chốt chặn tại các khu vực, địa bàn phức tạp và 14 tuyến trọng điểm thuộc các quận 5, 6, 8, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động - Bộ Công an tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an TP trong tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến trọng điểm, tuyến giáp ranh giữa các tỉnh, trước mắt thực hiện tại các tuyến quốc lộ 1 (từ cầu Đồng Nai đến ngã tư Ga), tuyến quốc lộ 1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Hóa An), tuyến đường Quách Điêu (huyện Bình Chánh) đến đường Nguyễn Văn Bứa, khu vực cầu Bộ Đội (huyện Hóc Môn) và đã triển khai thực hiện từ 22-1-2013.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên