15/11/2012 07:50 GMT+7

Cướp giật giảm nhưng vẫn lo

S.BÌNH - M.THƯƠNG  - M.HƯƠNG
S.BÌNH - M.THƯƠNG  - M.HƯƠNG

TT - Ngày 14-11, Ban pháp chế HĐND TP.HCM có buổi giám sát tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP để nghe báo cáo kết quả điều tra, bắt tạm giam, tạm giữ, công tác phòng chống tội phạm trong năm nay.

* Lo tết cho công nhân, các doanh nghiệp gặp khó

Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP, 11 tháng năm nay trên địa bàn TP xảy ra 4.351 vụ phạm pháp hình sự. Riêng án cướp giật tài sản xảy ra 350 vụ, giảm 49 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều lĩnh vực tài chính và ngân hàng, tình hình phạm pháp hình sự liên quan đến người nước ngoài và người không quốc tịch có chiều hướng gia tăng...

Trả lời thắc mắc của đại biểu vì sao nạn cướp giật tài sản xuất hiện phổ biến trên đường phố khiến người dân cảm thấy bất an nhưng báo cáo lại ghi nhận giảm, thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP - cho rằng báo cáo chỉ ra những số liệu cho thấy giảm về số vụ, nhưng thực chất còn nhiều vấn đề phải lo ngại bởi án cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự, mức độ thiệt hại gia tăng, đồng thời các nhóm tội phạm có phương thức thủ đoạn chuyên nghiệp hơn, táo bạo hơn.

* Cùng ngày, Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH Pou Yuen VN về tình hình chăm lo tết cho công nhân (CN). Ông Củ Phát Nghiệp, chủ tịch công đoàn công ty, cho biết trong năm 2012 nguồn hàng của công ty giảm khoảng 40% so với năm 2011. Từ tháng 1 đến tháng 9-2012, lượng hàng rất ít. Từ đầu tháng 10 đến nay, nguồn hàng mới tạm ổn định hơn. Mặc dù sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn có kế hoạch thưởng tết cho CN ít nhất một tháng lương, cao nhất khoảng hai tháng lương. Công ty hiện có hơn 74.700 CN. Dự kiến chi phí cho thưởng tết năm nay khoảng 600 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty cũng sẽ sắp xếp 30 chuyến xe đưa CN về quê ăn tết.

Năm nay do tình hình khó khăn chung, nhiều khả năng số CN ở lại TP ăn tết sẽ cao hơn mọi năm. Liên đoàn Lao động TP cho biết đã sẵn sàng kế hoạch chăm lo Tết Quý Tỵ 2013 cho CN, lao động. Trong đó, chú trọng chăm lo cho đối tượng CN bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc có chủ bỏ trốn, nữ CN bị mất việc...

Riêng công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp TP phối hợp cùng các doanh nghiệp lo vé xe cho 6.000 CN có ít nhất ba năm liền chưa về quê ăn tết...

Thêm nạn nhân bị dàn cảnh cướp

Ngày 14-11, sau khi Tuổi Trẻ đăng bài “Cảnh giác với các chiêu lừa trên phố”, bạn đọc tên Lê Viết Tùng (34 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cho biết anh là nạn nhân bị dàn cảnh, cướp tài sản trên đường.

Anh Tùng kể khoảng 4g15 sáng 12-11, anh chạy xe máy đi giao cháo dinh dưỡng trên đường Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp). Đang chạy xe, anh bị nhóm ba thanh niên chạy hai xe máy vờ đụng xe rồi xúm lại túm cổ áo đánh anh túi bụi. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một tên móc túi quần anh Tùng lấy số tiền gần 6 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh bỏ chạy.

Chiều 14-11, thượng tá Huỳnh Trí Thạnh, trưởng Công an Q.Gò Vấp, cho biết sau khi bị cướp, anh Tùng đã đến Công an P.5, Q.Gò Vấp trình báo vụ việc. Công an P.5 đã lấy lời khai của nạn nhân, lập hồ sơ và cử trinh sát hình sự xác minh, điều tra nhóm đối tượng liên quan.

S.BÌNH - M.THƯƠNG  - M.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên