31/10/2012 13:46 GMT+7

Đề nghị cắt 10.000 tỉ đồng đầu tư để tăng lương

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 31-10, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết để có nguồn tăng lương, Chính phủ đề nghị cắt giảm đầu tư công khoảng 10.000 tỉ đồng, còn khoảng 170.000 tỉ đồng của năm 2013.

* Từ 1-7-2013: đề xuất lương tăng thêm 100.000 đồng/người/tháng

Chặn đứng lợi ích nhómCắt giảm đầu tư công để tăng lương

tVYyma40.jpgPhóng to
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ - Ảnh: Việt Dũng

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ ở mức 55.000 - 60.000 tỉ đồng. Tiết kiệm chi thường xuyên 10% được hơn 1.000 tỉ đồng.

“Đây là phương án tích cực và khả thi nhất” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đồng thời cho biết cải cách tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng…

Bộ trưởng cho biết qua thảo luận và tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu, Thủ tướng đã chỉ đạo trình phương án tăng lương để Quốc hội xem xét tại kỳ họp này. Chính phủ sẽ báo cáo phương án cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội.

Theo đó, phương án khái quát là tăng mức tiền lương tối thiểu chung cho cán bộ, viên chức nghỉ hưu, người có công (khoảng 8 triệu người) ở mức 100.000 đồng/người/tháng và thực hiện trong 6 tháng, bắt đầu từ 1-7-2013. Tổng kinh phí để tăng lương theo mức này hơn 21.700 tỉ đồng (khoảng 1 tỉ USD), trong đó ngân sách trung ương lo 18.400 tỉ đồng và ngân sách địa phương trên 3.000 tỉ đồng.

Trước đó, do khó khăn về thu ngân sách, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội rằng căn cứ tình hình thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, mới có thể quyết định trình Quốc hội vào tháng 5-2013 để xem xét thực hiện một phần mức tiền lương tối thiểu chung theo lộ trình hoặc bố trí tăng lương cho cán bộ nghỉ hưu, người có công, trợ cấp khó khăn cho cán bộ công chức có thu nhập thấp. Nay, Chính phủ có thay đổi về dự kiến này và đề xuất phương án giải quyết như trên.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ giải thích thêm việc đảm bảo tăng lương theo lộ trình từ 1-5-2013, theo mức dự kiến (từ 1,050 triệu đồng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng), ngân sách cần 60.000 - 65.000 tỉ đồng (khoảng 3 tỉ USD). Đó là chưa kể trong năm 2013 còn phải chi bù khoảng 29.000 tỉ đồng để thực hiện mức lương tối thiểu tăng lên 1,050 triệu đồng và phụ cấp công vụ thêm 5% do năm 2012 mới chi cho khoản này được 8 tháng. Ngân sách năm 2013 không kham nổi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết tới đây sẽ sửa đổi chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở phường xã. Hiện cơ bản đã hoàn thành, có thể trình Chính phủ trong tháng 11-2012.

Tại các phiên thảo luận tổ, hội trường về kinh tế - xã hội, có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội phân tích những bất cập và cho rằng thu nhập của đội ngũ đông đảo này quá thấp, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên