07/10/2012 19:04 GMT+7

An Giang đã mở hai đập tràn xả lũ

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 7-10, tỉnh An Giang cho mở tiếp đập tràn Trà Sư tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên để xả lũ. Trước đó đập Tha La cũng đã mở xả lũ ngày 5-10.

Ứng phó với lũ ở mức cao nhất

FK32UpSs.jpgPhóng to
Sau khi mở đập, nước lũ tràn qua đập Tha La đổ về vùng tứ giác Long Xuyên - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Hai đập Tha La và Trà Sư đều nằm bên kênh Vĩnh Tế, có chức năng kiểm soát điều hòa lũ thượng nguồn xuống vùng tứ giác Long Xuyên thuộc An Giang, Kiên Giang và quận Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Khi mở đập sẽ giảm mực nước ở phía thượng nguồn, lũ đổ nhanh về từ giác Long Xuyên góp phần tháo chua rửa phèn, bồi đắp phù sa cho đồng ruộng.

Năm nay do lũ thấp nên việc xả lũ hai đập này muộn hơn mọi năm một tháng.

Ông Võ Thạnh, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn An Giang, cho biết sau khi mở hai đập tràn này, mực nước trong nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên sẽ lên nhanh với cường suất bình quân 3-5cm/ngày kéo dài trong khoảng năm ngày, sau đó sẽ lên chậm lại.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên