04/10/2012 22:46 GMT+7

Miền Trung: ráo riết chuẩn bị đón bão

Theo TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
Theo TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

TTO - Hồi 19 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Các địa phương đã khẩn trương chủ động mọi công tác chuẩn bị đối phó cơn bão này. Trung tâm phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn miền Trung - Tây nguyên cho biết tính đến sáng 4-10, các địa phương đã thống kê và thông báo bão cho tổng số 39.563 tàu cá với hơn 140.000 ngư dân đang hành nghề trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

* Ở Quảng Ngãi, chiều 4-10, UBND tỉnh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và quyết định cấm tàu thuyền ra khơi từ 18g hôm nay 4-10.

Bộ đội biên phòng đồn biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) thực hiện nghiêm túc chỉ đạo không cho tàu ra khơi trước bão số 7.

Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương thông qua các đài Icom cộng đồng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão.

Các địa phương, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi cần chủ động đưa dân đến nơi an toàn khi trời mưa bão.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đến chiều cùng ngày, Quảng Ngãi còn 875 tàu thuyền với 8.170 lao động còn ở ngoài khơi.

Cùng ngày, phó tham mưu trưởng Quân khu 5, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh đã về Quảng Ngãi kiểm tra và động viên quân đội sẵn sàng tham gia công tác phòng chống bão số 7.

* Trước đó, từ sáng 4-10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng có công điện khẩn gửi các đơn vị về việc chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 7.

Trong đó, yêu cầu Bộ đội biên phòng và Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về diễn biến bão số 7 để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bắn pháo hiệu cảnh báo bão.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.

Các quận huyện thông báo cho nhân dân biết để chằng chống nhà cửa, rà soát lại các vùng có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, sẵn sàng dự trữ lương thực, nước uống đề phòng lũ lớn.

Di chuyển tàu thuyền trên bãi ngang về vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà) và sẵn sàng kéo tàu thuyền ở bãi ngang lên bờ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, chủ động triển khai lực lượng cứu hộ để xử lý sự cố phát sinh đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình.

* Đại tá Nguyễn Văn An, chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đến chiều cùng ngày bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi được 1.598 tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh trú. Hiện trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa còn 41 tàu cá với 1.415 lao động của tỉnh đang hoạt động.

Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc và hướng dẫn các tàu cá nói trên di chuyển vào nơi trú bão an toàn trên đảo Trường Sa. Tại hai cửa sông An Hòa (Núi Thành) và Cửa Đại (Hội An), Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã nghiêm cấm các tàu thuyền của ngư dân ra khơi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phối hợp cùng địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc dự trữ và nơi trú, tránh cho người dân.

Quân y Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã sẵn sàng những cơ số thuốc cùng các phương tiện sẵn sàng cấp cứu kịp thời khi xảy ra sự cố trong bão lụt.

Sáng 4-10, thành phố Hội An đã họp triển khai phòng chống bão số 7 (Gaemi) với sự tham dự của đông đảo đại biểu ban chỉ huy phòng chống bão lụt các xã phường, cơ quan, trường học.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu các xã phường dùng mọi phương tiện kêu gọi các tàu thuyền về nơi trú bão an toàn, yêu cầu đồn biên phòng Cửa Đại kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện, không cho ra biển với bất cứ lý do nào.

Xã Tân Hiệp và đồn biên phòng Cù lao Chàm thông báo không để các tàu viễn dương neo đậu tại vùng biển Cù lao Chàm, yêu cầu các tàu neo đậu nhanh chóng rời khỏi đảo, đến nơi tránh trú an toàn. Phòng Kinh tế nhanh chóng gia cố 180m kè biển Cửa Đại chưa thi công tránh thiệt hại.

Phòng Thương mại du lịch thông báo cho các khách sạn có kế hoạch di dời khách lưu trú khi cần thiết. UBND thành phố Hội An cũng đã chuẩn bị địa điểm, công tác hậu cần để sẵn sàng di dời dân ở các vùng ven sông, ven biển có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. BCH phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố sẵn sàng lực lượng người, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các xã phường cũng lên danh sách các hộ dân cần di dời để kịp thời đưa về nơi an toàn...

* Tối 4-10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên họp khẩn triển khai các phương án ứng phó với bão số 7 đã yêu cầu Sở Công thương giám sát xả lũ của các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng.

Ông Đặng Văn Tuần, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, đã cam kết phối hợp chặt chẽ các địa phương trong việc xả lũ.

Phú Yên đã thông báo cho các chủ tàu thuyền về diễn biến cơn bão để chủ động vào nơi tránh trú an toàn. Đến chiều 4-10, tỉnh này còn 267 tàu cá với hơn 1.660 lao động trên biển, trong đó có gần 110 tàu với hơn 1.000 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Hồi 19 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

g9Encihd.jpgPhóng to

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 620km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75-102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 160km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Khoảng chiều tối mai 5-10, khu vực giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Theo TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên