08/09/2012 06:45 GMT+7

Sông Hồng "nuốt" nhà dân

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Mấy ngày qua nước sông Hồng dâng cao, sóng lớn ngoạm vào bờ đã khiến hàng loạt nhà dân ở phường Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sạt lở nghiêm trọng, có nhà bị cuốn trôi xuống sông.

MWsryfH8.jpgPhóng to
Sóng ngoạm vào tận sát nhà chị Trần Thị Anh (ngõ 661 đường Bạch Đằng) khiến căn nhà có nguy cơ đổ xuống sông bất cứ lúc nào - Ảnh: Lâm Hoài

Dù đứng ngay trên bể nước trước sân nhà mình nhưng chị Trần Thị Anh (ngõ 661 đường Bạch Đằng) phải bám chặt vào tường để khỏi tụt xuống vực. Ba gia đình khác là hàng xóm nhà chị Anh cũng chung tình cảnh khi toàn bộ khối nhà đang nằm chới với bên vực sông, chực đổ bất cứ lúc nào.

Sông “nuốt” nhà

Tương tự, nhà chị Nguyễn Thị Thịnh (ngõ 639 đường Bạch Đằng) cũng đang dần nghiêng ra phía bờ sông, móng nhà, khu bếp xuất hiện các vết nứt. Vì sợ cả nhà trôi sông, chị Thịnh đã phải gửi con và di chuyển đồ đạc có giá trị đi nơi khác. Thiệt hại nặng nhất là nhà của ông Nguyễn Văn Thanh, cách đây vài hôm nước sông đã kéo trôi toàn bộ phần đất nền và móng nhà. Hiện gia đình ông Thanh phải di dời khẩn cấp đi nơi khác.

Cách khu vực này không xa, các hộ của bà Trần Thị Hồng, Phạm Hồng Thúy ở tổ 82 (phường Chương Dương) cũng nằm trong tình trạng nguy hiểm, dễ dàng sạt lở xuống sông... Để cầm cự, nhiều người dân đã đóng cọc tre, chèn bao cát, dùng mảng gỗ, dây thép để chằng buộc giữ ngôi nhà.

Di dời khẩn cấp

Theo thống kê của UBND phường Chương Dương, tính đến ngày 7-9 toàn phường có 50 hộ dân có nhà sát bờ sông Hồng bị nguy cơ, trong đó năm hộ thuộc diện nguy hiểm cần di chuyển ngay.

Ông Lê Trung Sơn, phó chủ tịch UBND phường Chương Dương, cho biết ba hộ đã tự nguyện chuyển đi, một hộ cam kết chấm dứt hợp đồng thuê nhà, hộ còn lại không có người ở. Riêng hộ bị sạt lở nghiêm trọng nhất phường đã hỗ trợ lực lượng di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà, đồng thời bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ. UBND phường đã lên phương án nếu xảy ra sự cố bất thường sẽ bố trí các hộ dân ở tạm tại trụ sở nhà văn hóa dân cư. Ngoài ra hiện nay quận, phường đã huy động phương tiện máy móc, nhân công khẩn trương tiến hành đổ đất, thả đá hộc kè bờ sông, vận động các hộ dân đóng bao tải đất cát, đóng cọc kè móng nhà mình tránh sạt lở.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Hoa - phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết hiện nay thành phố đã đồng ý về mặt nguyên tắc giao Sở Xây dựng và quận Hoàn Kiếm tìm kiếm nguồn nhà thu nhập thấp để bán cho các hộ dân trong diện phải di dời. Về lâu dài, quận sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành xây dựng đường dọc bờ sông nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, đồng thời kè kiên cố hóa từng đoạn bờ sông tránh sạt lở.

Theo Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội, hiện nay ngoài khu Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm), tình trạng sạt lở còn diễn ra tại các khu vực dân cư khác dọc sông Hồng như tổ 38 phường Ngọc Thụy (Q.Long Biên), làng Cổ Đô (huyện Ba Vì)...

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên