Chưa nên cấm xe máy cũ

09/08/2012 07:33 (GMT + 7)
TT - Đã có tranh luận xung quanh dự thảo quy định sẽ cấm xe máy cũ (Tuổi Trẻ ngày 7 và 8-8). Trong luồng ý kiến đồng tình phương án cấm, nhiều người vẫn băn khoăn về thời điểm, cách thức thực hiện.
Xe máy cũ, trong đó có những chiếc bị hư hỏng nặng, vẫn được bày bán tại một cửa hàng trên đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú, TP.HCM) Ảnh: QUANG KHẢI

>> Xe máy cũ khắp nơi
>> Sẽ cấm xe máy cũ?

* Ông Nguyễn Văn Quynh (hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương 3):

Không làm nổi

Theo tôi, không nên quy định niên hạn sử dụng xe máy vì sẽ làm không nổi. Bởi vì với số lượng hàng triệu xe máy đang lưu thông ở TP.HCM sẽ dẫn đến việc các lực lượng chức năng cần nhiều thời gian để thu hồi những xe máy quá niên hạn vẫn lưu thông trên đường.

Biện pháp kiểm tra khí thải xe máy là cần thiết, nhưng tôi e rằng các cơ quan nhà nước cũng sẽ “lực bất tòng tâm” vì sẽ huy động một bộ máy rất lớn để kiểm tra hàng triệu chiếc xe máy ở TP.HCM.

Nhà nước nên có hoạch định dài hơi trong việc giảm bớt số lượng xe máy lưu thông ở các TP lớn như đầu tư loại phương tiện có sức chở lớn cho người dân đi lại, cấm xe máy lưu thông trên một số tuyến đường... để từ đó người dân sẽ từ từ bỏ xe máy.

* Ông Ngô Lực Tải (nguyên giám đốc Sở Giao thông công chính - nay là Sở Giao thông vận tải TP.HCM):

Cần làm nhưng phải thận trọng

Đô thị TP.HCM sắp tới sẽ trở thành siêu đô thị hơn 10 triệu dân nhưng ba yếu tố đảm bảo về an toàn giao thông là: ý thức người tham gia giao thông, phương tiện giao thông và hạ tầng giao thông hiện nay ở TP.HCM còn nhiều bất cập. Trong điều kiện như vậy, việc hạn chế, loại dần những loại xe không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trường, nhất là xe máy cũ, là cần thiết. Do đó chủ trương ban hành quy chế tối thiểu cho lưu hành và niên hạn lưu hành môtô hai, ba bánh, xe gắn máy là phù hợp với xu hướng phát triển.

Tuy nhiên, vấn đề này cần phải làm cẩn trọng, xem xét nhiều yếu tố, nhiều khía cạnh chứ không thể nói xe máy chạy 5, 10 năm... thì loại bỏ. Ngoài ra, việc kiểm tra khí thải xe cũng phải được thực hiện song song hoặc được tích hợp trong quy định về ban hành niên hạn. Cụ thể, xe kém chất lượng, chưa đến niên hạn mà xả khói thải mù mịt vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa ảnh hưởng sức khỏe người khác thì kiên quyết xử lý. Ngược lại, xe đến niên hạn nhưng vẫn còn đảm bảo các yếu tố kỹ thuật do được bảo quản tốt, chạy kỹ thì vẫn gia hạn lưu hành. Bên cạnh đó cần tăng cường giáo dục tuyên truyền người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để dần thay đổi nhận thức người dân về an toàn giao thông. Một giải pháp quan trọng phải được thực hiện là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ.

* Ông Diệp Văn Sơn:

Thời điểm chưa phù hợp

Hầu hết những người nghèo mới dùng xe hai bánh cũ và đây cũng là phương tiện mưu sinh duy nhất của họ. Thời gian gần đây, trong tình hình kinh tế khó khăn, số người gia nhập đội quân thất nghiệp, nghèo khó mưu sinh bằng phương tiện xe hai bánh ngày càng đông thêm.

Những người nghèo mưu sinh bằng phương tiện xe thô sơ, xe tự chế, cả xe hai bánh cũ này là sản phẩm của lịch sử, họ cần cù nhẫn nại, chịu thương chịu khó, lương thiện... Nếu ta không có cách làm cho họ thoát nghèo thì đừng làm cho họ khó khăn thêm! An toàn giao thông là chuyện đáng làm, phải làm sao cho có bài bản. Rất mong cơ quan có trách nhiệm soạn thảo cân nhắc kỹ các giải pháp, thời điểm ban hành quy định cấm xe máy cũ, để sao cho quy định giàu tính nhân văn và khả thi.

* Ông Cao Tuấn (trưởng bộ môn lái xe Trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương):

Chỉ xử lý xe không đảm bảo an toàn

Một số nước trên thế giới vẫn cho phép ôtô cổ lưu thông bình thường nếu đạt yêu cầu về kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường. Điều quan trọng là ở các nước kiểm tra về kỹ thuật rất khắt khe, cộng với việc mua bảo hiểm xe cũ với giá cao nên tới thời điểm nào người dân tự loại bỏ xe quá cũ. Vì vậy, theo tôi, cơ quan nhà nước không nên quy định niên hạn sử dụng xe máy, trước hết là để người dân nghèo không gặp thêm khó khăn khi phải mua sắm xe mới. Để đảm bảo an toàn giao thông trên đường, giải pháp phù hợp nhất là các cơ quan chức năng nên tăng cường xử phạt những chiếc xe máy không đảm bảo an toàn giao thông như không có biển số, không đèn, không baga...

QUANG KHẢI - N.ẨN

176 phản hồi của bạn đọc có nhiều ý kiến nghiêng về hướng cần tập trung xử lý những chiếc xe quá cũ nát sử dụng cho việc chở hàng.

Xe cũ vẫn tốt

Gia đình tôi có chiếc xe Dream II của Thái Lan mua từ năm 1993. Đến nay tuy là xe cũ nhưng thiết bị theo xe vẫn còn tốt, chạy vẫn bình thường. Vậy thì sao phải bỏ đi không sử dụng nữa? Không nên đánh giá xe cũ theo niên hạn sử dụng, mà nên xem các thiết bị kèm theo xe có còn sử dụng tốt không, có đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông không.

LÊ THỊ LOAN

Nạn nhân của xe nát

Tôi rất sợ khi nhìn thấy các xe cũ nát: không đèn, không thắng trước, hàn gắn thêm baga cồng kềnh... thường chở gas, nước đóng bình, nước đá, bia... trên đường. Hai người trong gia đình tôi đã là nạn nhân của loại xe này, do bị vướng vào baga chế thêm, cũng may là chỉ bị thương nhẹ, còn xe thì bị hư hỏng nặng. Cả hai người chạy xe cũ này đều nói rằng họ chỉ có vài trăm ngàn đồng để đền, không lấy thì họ bỏ xe. Theo tôi, những loại xe này nên cấm, chứ không phải cấm xe cũ dựa vào niên hạn xe. Chỉ cần cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các xe này, xem có đủ điều kiện lưu thông, giấy tờ có hợp lệ không... Cứ làm nghiêm khắc là giảm được tai nạn từ các xe không an toàn.

congthoai@

Phân định xe cũ và xe nát

Xe cũ là xe sản xuất lâu năm nhưng được tu sửa, giữ gìn tốt nên giá trị sử dụng tốt, vẫn an toàn để lưu thông trên đường như các loại xe Vespa, xe Honda 67... Còn xe nát là xe do thiếu chăm sóc, bảo quản dẫn đến hư hỏng, không an toàn khi lưu thông trên đường. Các loại xe này thường tập trung vào các đối tượng chở gas, nước uống, nước đá, chở hàng hóa... và thường không có giấy tờ. Các loại xe này hầu hết là chưa kịp cũ đã nát. Cần phải loại bỏ những xe này mới thật sự mang lại an toàn cho mọi người.

buitom7@

0
Ý kiến bạn đọc (16) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/10/2012 12:24:04 AM

    Chiếc xe Dream II đời 92 của tôi còn tốt hơn rất nhiều những chiếc xe "sinh sau đẻ muộn" khác. Giá xe ở Việt Nam lại quá cao so với thu nhập, khi nào Nhà nước đủ điều kiện hỗ trợ người dân "đổi xe cũ lấy xe mới" thì mới khả thi. Chiếc xe Dream II của tôi là phương tiện chính tôi đi làm, xe còn rất tốt, xe nguyên bản tới 90%, hiện tại có một số người trả tôi 11 triệu đồng nhưng tôi không bán. Thu nhập của tôi tiết kiệm lắm may ra đủ chi tiêu sinh hoạt, đôi khi phải đi vay mượn. Vậy, liệu chiếc xe của tôi có nằm trong diện bị cấm lưu thông không? Nếu cấm thì tôi đi làm bằng phương tiện gì?

    Hoàng Đình Công
  • 8/9/2012 6:33:18 PM

    - Tôi mua 1 chiếc xe Dream II năm 1995 trị giá khoảng 8 lượng vàng đến nay chạy được 32000 km xe còn mới máy chạy tốt vậy có gọi là xe cũ không? (18 năm)

    - Cháu tôi mua 1 xe mới Trung quốc năm 2009 trị giá khoảng 2 chỉ vàng dùng chở hàng, chạy thì không biết bao nhiêu cây số mà đến nay thì chỉ còn lại hai bánh xe, khói thì mù mịt nhưng vẫn chở hàng thường xuyên vậy có gọi là xe mới không? (3 năm)

    Vậy xin hỏi ngành chức năng trong 2 xe trên xe nào được gọi là cũ để cấm lưu thông? (nhức đầu đấy!)

    Châu Kiệt
  • 8/9/2012 4:20:21 PM
    Trong quản lý xã hội, biện pháp tốt nhất và tình lý nhất luôn đòi hỏi người "CÓ TRÁCH NHIỆM" phải động não, phải nghĩ cho dân trước tiên, chớ không phải lúc nào cũng cấm.
    ngoc thu lang
  • 8/9/2012 4:13:46 PM
    Tôi đồng tình ủng hộ một số ý kiến trên, không nên xử lý các xe cũ vì trong thời gian sử dụng chủ xe vẫn duy trì việc bảo dưỡng, sửa chữa vẫn còn tốt còn hơn mấy xe TQ hiện nay thời hạn thì còn đi thì lọc cọc. Nên xử lý hết các loại xe câm, xe mù các xe này chạy không còi, không đèn xi nhan ...; cần thắng có khi xệ xuống đường thường chở ga, nước đóng bình....mà vẫn lưu thông bình thường.
    Trần Ngọc Cử
  • 8/9/2012 3:04:27 PM

    Thứ nhất: xe sử dụng lâu năm, người dùng bảo quản kỹ, đảm bảo chất lượng an toàn khi đi đường sao có thể cấm người ta đi được.

    Thứ hai: đa số người nghèo đi xe cũ, là phương tiện làm ăn mưu sinh, nếu cấm làm cho người dân khổ hơn.

    Thứ ba: Nếu dựa vào niên hạn sử dụng (năm sản xuất cấm), thì một lượng xe bỏ bãi khó xử lý, gây ô nhiễm môi trường (rác thải rắn).

    Thứ tư: Nếu dựa vào niên hạn sử dụng cấm: Người dân dễ dàng "mua" 1 xe Trung Quốc mới (từ 5-6tr) nhiều hơn, mà ai cũng biết xe Trung Quốc không đảm bảo kỹ thuật an toàn như các xe cùng loại (Honda).

    Thứ năm: Dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật thì cũng khó mà làm nổi, vì xe máy Trung Quốc trên địa bàn thành phố quá nhiều (có thể chiếm 30-40%) tổng số xe máy thành phố.

    Trần Vũ Minh
  • 8/9/2012 2:30:34 PM

    Chủ trương cấm xe môtô cũ và quá niên hạn của UBNDTP là hoàn toàn đúng, đáng lẽ ra việc này phải làm từ lâu rồi mới phải.

    TP phải tuyên truyền và có chính sách hỗ trợ cho nhân dân thấy được việc làm này là đúng.

    Lợi ích xã hội: tạo ra sự mua bán, sản xuất xe máy năng động kích thích nền kinh tế TP phát triển, tốt cho môi trường (không gây ô nhiễm vì xe áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao).

    Lợi ích cộng đồng: Dân tiết kiệm được khoảng xăng dầu, bảo dưỡng, phụ tùng thay thế.

    An toàn tính mạng con người khi đi đường. Ý thức người dân TP nâng cao, sống và làm theo pháp luật.

    Vì người dân chấp hành chủ trương đúng của UBND TP thì TP phải tạo điều kiện cho nhân dân TP mua xe trả góp với chất lượng tốt hơn, giá thành xe phải rẻ và hợp lý, hợp túi tiền của người dân. Có chính sách miễn giảm thuế trước bạ, lưu hành nếu có, hoặc trợ giá xe nếu có thể.

    Nhà nước và nhân dân cùng làm thì việc gì cũng được và thành công hết.

    huynh hai
  • 8/9/2012 10:17:57 AM

    Hiện nay đã có tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Không nhất thiết phải thêm cái dự thảo này nữa, vô ích. Kể cả xe máy mới về mẫu mã, thời gian sử dụng nhưng không đáp ứng được yêu cầu thì cũng phải bỏ. Xe cũ với dòng xe Honda vẫn còn tốt chán so với xe Trung Quốc thì không có lý do gì mà phải bỏ cả.

    Hiển Long
  • 8/9/2012 10:12:24 AM

    Theo tôi, xe có niên hạn sử dụng nhiều năm chưa chắc đã cần phải loại bỏ nếu người chủ của nó biết chăm sóc tốt, bảo đảm được đầy đủ các tính năng cần thiết. Chính tôi cũng đang sử dụng xe trên tinh thần như vậy, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình, đồng thời cũng không gây hại cho môi trường.

    Tôi đề nghị nếu có loại bỏ nên theo tiêu chuẩn đánh giá môi trường:

    - Xe không bảo quản tốt để các tiêu chuẩn an toàn không còn hiệu quả, gây nguy hiểm cho chính người sử dụng phương tiện và người xung quanh cho dù xe ấy có thời gian sử dụng lâu hay không lâu năm.

    - Những xe không biển số, biển số không hợp pháp... phải được triệt để loại bỏ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm khi sử dụng phương tiện trong cộng đồng.

    - Xe quá cũ nát do người chủ sử dụng không chăm sóc xe tốt, hơn nữa chi phí để phục hồi những chiếc xe nầy quá cao. Những nguy hiểm tiềm ẩn cho cộng đồng dạng nầy cần loại bỏ triệt để.

    Phương án thực hiện:

    Chính địa phương nơi người sử dụng xe đang cư ngụ là nơi phải nắm vững nhất các phương tiện nầy, muốn thực hiện tốt thì địa phương là nơi bắt đầu thực hiện chứ không ai khác.

    Tóm lại, phương tiện giao thông là cần thiết nhưng giao thông an toàn là cần thiết hơn. Cần phải làm và triệt để loại bỏ những phương tiện xét thấy gây nguy hiểm cho cộng đồng.

    Đoàn Phát
  • 8/9/2012 9:48:37 AM

    Việc cấm xe máy khi không đảm bảo về an toàn kỹ thuật, độ ồn và khí thải là điều rất cần thiết, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, không thể đánh đồng tất cả các loại xe cũ vào làm một. Chất lượng sản phẩm kém, chế độ bảo dưỡng định kỳ không đảm bảo thì mức độ an toàn sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Nhật Bản là nước có tiêu chuẩn rất khắt khe về vấn đề này, tuy nhiên trong đợt may mắn được sang học quản lý về môi trường của Nhật Bản do JICA tổ chức, tôi vẫn thấy có những chiếc xe mà ở Việt Nam gọi là 79 đầu vênh có nghĩa tuổi đời của nó cũng > 30 năm mà vẫn được sử dụng.

    Xin các nhà làm chính sách trả lời giúp cho vấn đề này trước khi ban hành để nhân dân hiểu mục tiêu của nhà nước là chính đáng chứ không chỉ vì lợi ích nhóm.

    Nguyễn Văn Kiên
  • 8/9/2012 9:45:08 AM

    Theo tôi, Chính phủ nên khuyến khích Bộ giao thông  vận tải phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất xe hoặc các hãng xe tiến hành đổi xe cũ lấy xe mới và người đổi bù thêm một ít tiền vào nữa là được. Làm như thế này thì chắc chắn mọi người dân sẽ đều hài lòng và chắc chắn rằng trong thời gian ngắn thì sẽ thu hồi được hết xe cũ thôi.

    Lưu Quốc Trí
  • 8/9/2012 9:39:11 AM

    Tôi nghĩ điều cần cấm và thu hồi ngay là những chiếc xe quá cũ, không còn đầy đủ các thiết bị an toàn mà các nhà sản xuất đã trang bị hoàn hảo cho một xe gắn máy khi xuất xưởng như đèn trước, đèn sau, các đèn xi-nhan, 2 kiếng chiếu hậu, kèn còi, đồng hồ công tơ mét, thắng trước và sau v.v...

    Nói chung, xe phải ra xe, phải hoàn chỉnh thì mới an toàn cho người lái và cho mọi người chung quanh.

    Lê Hải Tuệ
  • 8/9/2012 9:02:30 AM
    Phải công nhận đây là 1 chính sách đúng nhưng phải cần cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện! Theo tôi thì xe gắn máy (và cả xe ôtô) chỉ nên phân thành 2 loại: Xe Nát hoặc Xe Cũ thôi chứ không nên phân theo năm sản xuất. Ví dụ 1 chiếc xe gắn máy sản xuất năm 1995 nhưng do người sử dụng chăm sóc kỹ và ít sử dụng thì chắc chắn vẫn an toàn hơn 1 chiếc xe sản xuất năm 2005 mà không được chăm sóc kỹ.
    TMichael
  • 8/9/2012 8:46:40 AM
    Đúng là thỉnh thoảng ta bắt gặp xe máy tiếng kêu to, xả khói mù mịt cay xè mắt người đi sau. Nhưng không có quy định cấm thành ra họ cứ chạy vô tư, thậm chí còn tỏ ra thích thú khi mọi người phải nhắm mắt, bịt miệng. Cho nên cần phải cấm xe có tiếng ồn quá to, xả khói nhiều, kể cả xe ôtô.
    dac
  • 8/9/2012 8:42:49 AM
    Theo tôi nếu vì lý do xe máy cũ xả khí thải ra ngoài làm tăng ô nhiễm môi trường mà thu hồi thì các cơ quan chức năng cần xem xét lại, thực tế đi đường cho thấy xả khí thải ra môi trường phải nói xe buýt đứng hàng đầu, mỗi khi đi sau xe buýt thì ai có thể chịu nổi lượng khí thải đen ngòm mà loại xe xe này gây ra, nếu muốn thu hồi thì nên thu hồi xe buýt đầu tiên.
    dang hieu
  • 8/9/2012 8:13:11 AM
    Theo tôi giải pháp "cấm xe máy cũ" lưu thông và thu phí hàng năm đối với xe ôtô là không phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay ơ VN. Nếu cấm xe máy cũ thì nhưng người nghèo mưu sinh bằng cách nào? Ai đảm bảo cho đời sống an sinh xã hội của hàng triệu người nghèo đang mưu sinh bằng chính phương tiện đó. Nếu thu phí xe ôtô thì ngành GTVT có đảm bảo được vấn đề ùn tắc giao thông không? Có quá bất hợp lý khi 1 chiếc xe ôtô ít lưu hành trong năm nhưng lại phải đóng quá nhiều loại phí. Tôi thấy ngành giao thông nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, "chậm nhưng chắc" và hãy lắng nghe ý kiến của người dân để tìm ra giải pháp đích thực đừng lòng vòng...
    PHƯƠNG THẾ MINH
  • 8/9/2012 7:58:53 AM

    Các nhà hoạch định chính sánh nên nhìn vào thực tế.

    Minh Tam
TTO - Khoảng 7g30 ngày 18-6, cửa hàng thời trang tại địa chỉ 423 Cách Mạng Tháng Tám, P.13, Q.10, TP.HCM bốc cháy khiến giao thông quanh khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ