01/08/2012 17:28 GMT+7

9.000 tàu cá Trung Quốc đánh cá ở biển Đông

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Ngày 1-8, báo chí Trung Quốc cho biết sẽ có khoảng 8.994 tàu cá xuống đánh bắt cá ở biển Đông sau lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc đơn phương áp dụng ở biển Đông từ ngày 16-5 đến nay đã hết hiệu lực trong cùng ngày.

TQ đưa tàu khủng ra biển, “thò đuôi xâm lược”

7ceFz0Lf.jpgPhóng to
Các tàu cá Trung Quốc neo đậu ở Hải Nam - Ảnh: Tân Hoa xã

Ngày 31-7, China Daily đăng tin một đoàn tàu đánh cá 30 chiếc, một trong những đoàn đông đảo nhất lịch sử đảo Hải Nam, đã tiến hành việc đánh cá ở khu vực đảo Hoàng Sa, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Đến ngày 30-7 vừa rồi, đội tàu này đã trở về đảo Hải Nam sau chuyến đánh cá 18 ngày.

Đoàn tàu đánh cá này bao gồm một tàu hậu cần tải trọng 3.000 tấn Qiong Sanya F8168, và 29 tàu đánh cá. Cả 30 tàu đã về tới Hải Nam vào lúc 6g50 ngày 30-7 sau chuyến đánh cá phi pháp, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Thông tin trên được loan tải trong một thông báo của nhà chức trách ngư nghiệp hòn đảo lớn nhất Trung Quốc.

Đội tàu này rời Hải Nam ngày 12-7 và tiến hành các vụ đánh cá vi phạm chủ quyền Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đội tàu đã đi hơn 3.268km, theo tuyên bố của nhà chức trách Trung Quốc.

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, đơn phương và bất hợp pháp, được thông báo hằng năm kể từ năm 1999.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên