15/07/2012 10:07 GMT+7

Cứu cháy rừng trong đêm tại đèo Hố Chùa

ĐÌNH VŨ
ĐÌNH VŨ

TTO - Sau gần 7 giờ ra sức dập lửa, đến 22g30 tối 14-7, đám cháy xảy ra trên đèo Hố Chúa phường Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được khống chế.

TTO - Sau gần 7 giờ ra sức dập lửa, đến 22g30 tối 14-7, đám cháy xảy ra trên đèo Hố Chúa phường Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được khống chế.

Cháy rừng nghiêm trọng trên đèo Hố Chùa

rj4hXn26.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hộ tiếp cận đám cháy. Ảnh: Đình Vũ

Hơn 200 người gồm lực lượng kiểm lâm quận Liên Chiểu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân, bộ đội cùng người dân phường Hòa Khánh Bắc đã tham gia chữa cháy.

Ông Phan Tiến Dũng, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, cho biết diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây rừng trồng của người dân gồm keo và bạch đàn khoảng hơn 2 năm tuổi.

Hiện lực lượng kiểm lâm cùng với công an và bộ đội đang tiến hành túc trực tại đây đề phòng đám cháy bùng phát và lây lan.

MpZf57uq.jpgPhóng to
Đồi núi hiểm trở lực lượng cứu hộ phải trườn mình lên tiếp cận đám cháy. Ảnh: Đình Vũ
fd46L6t4.jpg
Phát quang đường luồng tránh đám cháy lây lan - Ảnh: Đình Vũ
RHYQHAVT.jpg
Bộ đội hành quân cứu rừng trong đêm - Ảnh: Đình Vũ

Nhiều người dân ở đây cho biết trước khi xảy ra đám cháy vào lúc 15g, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ trên đỉnh đèo sau đó ít phút thì rừng cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ nhưng nhiều nhận định từ hạt Kiểm lâm quận cho rằng có thể là bom đạn còn sót lại trong chiến tranh gặp nắng nóng phát nổ gây cháy rừng.

Theo thống kê ban đầu từ Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu, ước tính hàng chục hecta rừng đã bị thiêu rụi. Sáng mai, hạt kiểm lâm quận sẽ tiến hành đo đạc và xác định diện tích rừng bị thiệt hại.

Chiều 15-7, ông Phan Tiến Dũng – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - cho biết vụ cháy rừng xảy ra vào chiều 14-7 tại đèo Hố Chùa (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) đã làm thiệu rụi hơn 10 ha rừng. Theo ông Dũng diện tích rừng bị cháy có khoảng 60% là cây bụi và cây thục bì còn lại là cây keo và bạch đàn của người dân trồng từ 2 đến 3 năm tuổi.

ĐÌNH VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên