Nhận được nhiều ý kiến đề xuất nhất là dự án Luật đất đai (sửa đổi), các đại biểu cho rằng đây là thời điểm đã “chín muồi”, thực tiễn thúc bách và nhân dân đang chờ đợi.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng có thể không sửa về sở hữu nhưng phải sửa ngay quyền sử dụng và quản lý nhà nước - những điểm đang có dấu hiệu khủng hoảng trong thực tiễn áp dụng luật.
Chậm sửa Luật đất đai là có tội với dân
![]() |
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: "Nếu có luật đầy đủ thì nhiều "ngòi nổ" có thể sẽ được "tháo" trước khi xảy ra" - Ảnh: Việt Dũng |
Đồng ý với ông Nghĩa, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) dẫn chứng 70% vụ khiếu kiện có liên quan đến đất đai và càng để lâu thì những vụ khiếu kiện về đất đai này càng trở nên phức tạp.
Ông Học cho rằng phải đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh nằm 2012, bởi nếu chờ sửa Hiến pháp (dự kiến cuối năm 2013) rồi mời trình ra Quốc hội thì có thể đến năm 2015, Luật đất đai (sửa đổi) mới được ban hành. Lúc đó sẽ có rất nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh.
Với dự án Luật biểu tình, các đại biểu cũng đồng ý phải làm sớm thực tiễn xã hội cho thấy người dân đang cần có hành lang pháp lý để bày tỏ thái độ với các vấn đề của chính mình và của đất nước.
Cử tri ủng hộ cần sớm có Luật biểu tình
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa phân tích: Luật biểu tình và Luật đất đai có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì đa số vụ biểu tình là của bà con khiếu kiện đất đai. Theo ông Nghĩa, nếu có luật đầy đủ thì nhiều "ngòi nổ" có thể sẽ được "tháo" trước khi xảy ra.
Đối với Luật phòng chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho rằng nên ban hành sớm để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Quốc hội và nguyện vọng của nhân dân.
Đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) nói hội nghị trung ương 5 đã đưa ra mô hình hoạt động của cơ quan phòng chống tham nhũng. Đây là điều kiện rất thuận lợi để trình Quốc hội dự án Luật phòng chống tham nhũng trong năm 2012.
Ngoài các dự án luật này, các đại biểu còn để xuất thực hiện sớm một số dự án luật, pháp lệnh như: Bộ luật tố tụng lao động; Luật đền bù và giải phóng mặt bằng; pháp lệnh bà mẹ Việt Nam anh hùng, Luật quy hoạch, luật phá sản… Đây là những luật, pháp lệnh mà theo các đại biểu là nhu cầu thực tế của xã hội đang đặt ra rất bức thiết phải có hành lang pháp lý để điều chỉnh.
Đề xuất của UBTV Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 như sau: 1. Chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế từ chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4. 2. Bổ sung dự án Luật biển Việt Nam vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3. 3. Bổ sung dự án Luật việc làm, dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. 4. Chuyển dự án Luật đất đai từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. 5. Rút dự án Luật đô thị, Luật quy hoạch, Luật thư viện ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận