31/05/2012 16:53 GMT+7

Cấp cứu ngư dân bị cá đâm ở Trường Sa

THẢO VŨ
THẢO VŨ

TTO - Sáng nay, quân y đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã phẫu thuật thành công cho ngư dân Lê Trí Hoàng của tàu cá Phú Yên, bị tai nạn khi đánh bắt cá ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

mmo16knc.jpgPhóng to
Vết thương do cá đâm

Phòng cứu hộ cứu nạn Quân chủng hải quân cho biết trước đó vào lúc 8g sáng 31-5, trạm tìm kiếm cứu nạn đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) tiếp nhận bệnh nhân Lê Trí Hoàng (27 tuổi, trú tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) từ tàu cá số hiệu PY 90631 TS do ông Đoàn Văn Bông làm thuyền trưởng.

Theo các ngư dân trên tàu PY 90631 TS, hai ngày trước, khi 10 lao động trên tàu đang đánh bắt cá ở khu vực cách đảo Trường Sa 120 hải lý về hướng tây nam, trong lúc thu câu, ngư dân Lê Trí Hoàng bị mũi cá lê (nặng khoảng 20kg) đâm vào mu bàn chân phải.

D6Ck90wy.jpgPhóng to
Ngư dân Lê Trí Hoàng đang được quân y đảo Trường Sa cấp cứu

Tàu cá PY 90631 TS đã khẩn trương đưa nạn nhân vào đảo Trường Sa cấp cứu. Tại đây, quân y chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng bàn chân phải do vết thương bị cá đâm đã sang ngày thứ hai. Quân y đảo đã tiến hành gây tê tủy sống, phẫu thuật lấy dị vật (mũi cá) đâm vào mu bàn chân, cắt lọc hoại tử, rửa và băng bó vết thương.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân Lê Trí Hoàng đã tỉnh, tiếp xúc tốt.

Dự kiến anh Hoàng sẽ lưu lại đảo Trường Sa khoảng 10-15 ngày để quân y đảo tiếp tục theo dõi và điều trị.

THẢO VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên