![]() |
Chiều nay Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về giá xăng dầu - Ảnh tư liệu báo Tuổi Trẻ |
Ông Nguyễn Tiến Thỏa cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết cùng với việc giảm giá bán lẻ xăng và dầu diesel, để xử lý hài hòa lợi ích các bên, liên bộ Tài chính và Công thương đã thống nhất tăng thuế nhập khẩu lên 2% thay cho mức 0% đối với hai mặt hàng này.
Đồng thời, giữ nguyên giá bán hiện hành với mặt hàng ma dút, dầu hỏa và khôi phục thuế nhập khẩu từ 0% lên 3%.
Lý do có quyết định như nêu trên, theo ông Thỏa, giá xăng dầu nhập khẩu mấy ngày gần đây giảm so với 30 ngày trước đó từ 2,78% - 4,7% làm cho giá cơ sở giảm hơn giá bán lẻ hiện hành đối với mặt hàng xăng là 828 đồng/ lít, diesel là 542 đồng/ lít.
Đánh giá cao quyết định giảm giá xăng dầu của Bộ Tài chính, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định việc giảm giá xăng dầu lần này cho thấy sự chia sẻ của nhà nước với người dân. Ông Long cũng nhấn mạnh chắc chắn sẽ hỗ trợ được doanh nghiệp.
Vì giảm giá xăng dầu là giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn đối với người tiêu dùng, giá xăng dầu giảm không nhiều, chỉ 500 đồng/ lít nhưng cũng góp phần khuyến khích sức mua của người dân.
Tuy nhiên, để giá xăng dầu không lạc nhịp với giá thế giới thì cần rút ngắn thời gian dự trữ lưu thông 30 ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận