11/04/2012 20:39 GMT+7

Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút đơn xin ly hôn

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TTO - Chiều 11-4, bà Dương Thị Sáu, phó chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến đã xin rút đơn xin ly hôn với chồng là ông Trần Jimmy.

Tới đây TAND tỉnh Long An sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án này.

Hủy bản án ly hôn của bà Đặng Thị Hoàng Yến

NFRte1Wg.jpgPhóng to
Bà Đặng Thị Hoàng Yến trong một lần tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ (Long An) cuối năm 2011. Ảnh: Ngọc Hậu

Bà Hoàng Yến (53 tuổi, ngụ Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An) và ông Trần Jimmy (57 tuổi) kết hôn ngày 17-8-2007. Sau khi kết hôn, hai người sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Đến tháng 9-2008, bà Hoàng Yến và ông Trần Jimmy trở về Việt Nam sinh sống và làm việc đến tháng 7-2010 thì xin ly hôn.

Ngày 6-10-2010, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử. Mặc dù lúc này phía bị đơn là ông Trần Jimmy không có mặt tại Việt Nam, không dự phiên tòa nhưng tòa vẫn xử. Tòa đã căn cứ vào bản thỏa thuận về tài sản lập ngày 13-8-2007, tức bốn ngày trước khi kết hôn, để quyết định giao toàn bộ tài sản cho bà Hoàng Yến. Ông Trần Jimmy chỉ được chia tiền mặt tại Việt Nam tương đương 50.000 USD.

Ngày 20-1-2011, Viện KSND tỉnh Long An đã ra quyết định kháng nghị hai bản án quanh sự việc này, đề nghị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án, giao hồ sơ về TAND tỉnh Long An xét xử lại từ đầu.

Bà Hoàng Yến khiếu nại tới Viện KSND tối cao và theo yêu cầu của cơ quan này, Viện KSND tỉnh Long An đã rút kháng nghị vào tháng 2-2011. Tuy nhiên cuối năm 2011, TAND tối cao đã kháng nghị và quyết định hủy bản án ly hôn này.

Sau ba lần mời bà Hoàng Yến không tới, TAND tỉnh Long An định ra quyết định đình chỉ vụ án thì bà xin rút đơn.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên