29/03/2012 08:32 GMT+7

Tiếp tục yêu cầu Trung Quốc thả 21 ngư dân

V.HÙNG - V.MINH
V.HÙNG - V.MINH

TT - Trang tin VietnamPlus của TTXVN ngày 28-3 đưa tin mạng Tin Tức (Trung Quốc) trước đó dẫn lời phó cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải Lưu Thiêm Vinh cho biết phía Trung Quốc thừa nhận đã bắt và hiện đang giam giữ 21 ngư dân cùng hai tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg 66101TS và QNg 66074TS. Đồng thời quyết định xử phạt mỗi ngư dân Việt Nam 70.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng).

Chiều 28-3, ông Lê Minh Huấn - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Quan điểm của tỉnh phản đối hành động bắt giữ tàu và ngư dân Lý Sơn, tiếp tục kiến nghị Bộ Ngoại giao làm việc, đấu tranh với phía Trung Quốc để thả vô điều kiện tàu cùng 21 ngư dân Lý Sơn”.

Nên xem xét khởi kiện vụ ngư dân bị bắtHỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt

Ông Phan Huy Hoàng, phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi, cho biết hiện quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh đang xem xét hỗ trợ 21 ngư dân để giải quyết khó khăn về kinh tế trước mắt. Hội Nghề cá Quảng Ngãi đã báo cáo vụ việc hai tàu cá cùng 21 ngư dân Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ trái pháp luật lên Hội Nghề cá Việt Nam để phản đối hành động bắt bớ ngư dân khi họ đánh bắt hải sản hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. “Hội động viên ngư dân đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa tiếp tục ra khơi đánh bắt bình thường và hiện có nhiều tàu cá địa phương vẫn đang đánh bắt ở Hoàng Sa” - ông Hoàng nói.

V.HÙNG - V.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên