09/03/2012 16:37 GMT+7

Chi 120 tỉ đồng cho công tác tiết kiệm điện

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ông Nguyễn Tấn Lộc - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) - cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết chương trình tiết kiệm điện 2011 và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện 2012 do Bộ Công thương và UBND TP.HCM tổ chức ngày 9-3.

Với chi phí trên, EVN cho biết sẽ phấn đấu tiết kiệm điện được ít nhất 1% sản lượng điện thương phẩm trong năm 2012.

Theo Bộ Công thương, ngoài tăng cường công tác tiết kiệm điện tại các khu vực dân cư, thương mại, trong năm 2012 sẽ chú trọng công tác tiết kiệm thuộc khu vực công nghiệp, giao thông vận tải.

Cụ thể, sắp tới Bộ Công thương sẽ hướng dẫn và thực hiện quản lý bắt buộc việc kiểm toán năng lượng theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với khoảng 1.200 doanh nghiệp trọng điểm.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng - thứ trưởng Bộ Công thương, trong năm 2011 tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, các hồ thủy điện không đạt kế hoạch tích nước làm tình hình thiếu điện nghiêm trọng.

Tuy nhiên nhờ triển khai tốt chương trình tiết kiệm điện, lượng điện tiết kiệm trên toàn quốc đạt hơn 1,3 tỉ kWh (đạt 1,43% sản lượng điện thương phẩm), trong đó TP.HCM là điểm sáng của chương trình tiết kiệm điện với sản lượng điện tiết kiệm được hơn 390 triệu kWh (chiếm gần 1/3). Vì vậy, trong các tháng cao điểm mùa khô (tháng 4, 5, 6-2011) đã không phải tiết giảm điện trên phạm vi toàn quốc.

“Năm 2012 có thể không xảy ra tình trạng thiếu điện, nhưng việc sử dụng điện cũng như sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả luôn phải được coi là quốc sách hàng đầu, do các nguồn nguyên liệu sản xuất điện đang ngày càng cạn kiệt”, ông Vượng nhấn mạnh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên