06/03/2012 08:01 GMT+7

Chấn chỉnh tình trạng lao động bỏ trốn tại Đài Loan

NGUYỄN HÀ
NGUYỄN HÀ

TT - Ngày 5-3, ông Lê Văn Thanh - phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - cho biết từ đầu tháng 4, định kỳ hằng quý cục sẽ phối hợp với phía cơ quan quản lý lao động Đài Loan rà soát chặt chẽ số lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động, bỏ ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan.

Nếu doanh nghiệp nào có số lao động trốn ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp cao hơn mức bình quân chung của lao động Việt Nam tại thời điểm thông báo sẽ bị buộc tạm dừng hoạt động đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Theo ông Thanh, sở dĩ có quy định mới này là do năm 2011 Việt Nam là nước có số lao động bỏ hợp đồng cư trú bất hợp pháp cao nhất so với các nước có lao động làm việc tại Đài Loan. Phía Đài Loan đã cảnh báo nếu tình trạng này không được cải thiện, họ không tiếp nhận lao động của Việt Nam vào làm việc nữa.

NGUYỄN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên