03/02/2012 13:40 GMT+7

Xử lý nhiều xe nhồi nhét hành khách

NGUYÊN LINH - HỒNG TƯƠI
NGUYÊN LINH - HỒNG TƯƠI

TTO - 10g sáng 3-2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), đội tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và xử phạt xe dù nhồi nhét 71 người trong khi xe chỉ được chở 51 người.

Xe 51 chỗ ngồi nhồi nhét 89 khách

CIV33Egq.jpgPhóng to
Lực lượng CSGT đã áp giải chiếc xe dù này về bến xe phía nam TP Huế để sang khách - Ảnh: Nguyên Linh

Qua kiểm tra, lái xe Lê Minh Chỉnh (34 tuổi, trú tại thôn Đồng Thành, xã Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) khai nhận đây là xe dù, không xuất phát từ bến xe mà đón khách dọc đường, xe không có sổ nhật trình chạy tuyến cố định Quảng Bình - bến xe miền Đông (TP.HCM).

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà xe đã ép khách ngồi 3-4 người một ghế, lấy tiền giá cao từ 800.000 - 1.000.000 đồng/vé/người. Mặc dù xe khách này không có sổ lịch trình chạy tuyến cố định Quảng Bình - bến xe miền Đông (TP.HCM), tuy nhiên nhà xe vẫn dán giấy phép “Xe chạy tuyến cố định” trước đầu xe để đánh lừa hành khách.

caZLpztH.jpgPhóng to
Xe dù 51 chỗ nhồi nhét đến 71 người - Ảnh: Nguyên Linh

Trung tá Hồ Quốc Văn, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 2, cho biết sau khi phát hiện chiếc xe dù, không có lịch trình chạy tuyến TP.HCM, nhồi nhét quá nhiều người, đội tuần tra kiểm soát số 2 đã lập biên bản xử phạt hành chính 6,4 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe, đồng thời áp giải xe về bến xe phía nam TP Huế để sang khách.

Tạm giữ xe nhồi nhét khách do tài xế không bằng lái

Sáng 3-2, Phòng CSGT Hà Tĩnh đã tạm giữ chiếc xe khách nhồi nhét hành khách vượt quá số ghế quy định và tài xế không trình được bằng lái.

Theo thượng tá Võ Trọng Hùng, trưởng Phòng CSGT Hà Tĩnh, chiếc xe khách chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận xã Tiến Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị đội tuần tra kiểm soát số 6/1 (Phòng CSGT Hà Tĩnh) phát hiện có dấu hiệu nhồi nhét khách nên đã yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, xe chỉ có 51 ghế nhưng nhà xe nhồi nhét đến 65 người. Xe khách chạy tuyến cố định Bắc Giang - Sài Gòn. Số hành khách chủ yếu ở Bắc Giang, đang trên đường vào Nam sau khi về quê ăn tết.

Thượng tá Hùng cho biết thêm do lái xe Thân Văn Cường (35 tuổi, ở Bắc Giang) không có giấy phép lái xe nên cơ quan chức năng buộc phải tạm giữ xe khách để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. 65 hành khách đi trên xe đã được bến xe khách Hà Tĩnh thuê hai xe khác để tiếp tục vào Nam kịp làm ăn. Mọi chi phí đều do nhà xe chịu.

NGUYÊN LINH - HỒNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên