05/11/2011 15:59 GMT+7

Miền Trung lũ dâng, ít nhất 5 người chết

NGUYÊN LINH - TIẾN LONG - VĂN THÔNG - TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG - ÁNH NHUNG
NGUYÊN LINH - TIẾN LONG - VĂN THÔNG - TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG - ÁNH NHUNG

TTO - Những trận mưa như trút đang đổ xuống miền Trung. Mực nước các sông lên nhanh, lũ lại ập tới chia cắt khúc ruột miền Trung. Ít nhất năm người đã thiệt mạng - trong đó có một học sinh.

* Quảng Nam, Đà Nẵng: lũ cuốn chết 4 người

Mưa lớn ở thượng nguồn những ngày qua khiến các hồ chứa ở Thừa Thiên - Huế đều vượt tràn, mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh, xấp xỉ báo động 3 khiến vùng hạ du bị ngập nặng, một học sinh lớp 8 bị lũ cuốn trôi.

Đến trưa 5-11, nước sông An Cựu, Đông Ba, Như Ý tràn bờ làm ngập sâu các tuyến đường chạy dọc ven sông như Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hải Triều, Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng, Hàn Mặc Tử... hơn 0,5m, giao thông bị tê liệt. Các tuyến đường trung tâm Huế như Hùng Vương, Trường Chinh, Lý Tự Trọng, Tố Hữu, Hà Huy Tập… ngập sâu 0,4m.

Riêng Đập Đá ngập sâu hơn 1m. Hàng ngàn hộ dân tại các xã vùng hạ lưu sông Hương như Hương Vinh, Hương Phong, Quảng Thành, Quảng An… bị ngập sâu 0,5-0,7m.

Ông Đinh Hữu Tấn, phó tổng giám đốc Nhà máy thủy điện Bình Điền, cho biết lượng mưa rất lớn ở thượng nguồn đổ về vượt tràn 3,3m, buộc hồ thủy điện của nhà máy phải xả lũ.

Cũng từ 1g sáng 5-11, hồ thủy điện Hương Điền bắt đầu xả lũ với lưu lượng hơn 420m3/giây và tăng dần lưu lượng. Đến 11g trưa nay, hồ xả 732m3/giây trong khi lượng nước về hồ chỉ 546m3/giây.

Nước nguồn ồ ạt đổ về cùng với hai hồ thủy điện lớn nhất tỉnh đồng loạt xả lũ đã khiến vùng hạ du ngập nặng.

Theo Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lũ làm mất tích một học sinh lớp 8. Nguyễn Hữu Khang (14 tuổi, học sinh Trường THCS Long Quảng, huyện Nam Đông) bị lũ cuốn trôi khi đi ngang ngầm Khe Biên, xã Thượng Long. Hiện Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đông đang huy động lực lượng tìm kiếm.

Hiện thượng nguồn vẫn mưa lớn, nước các sông tiếp tục lên nhanh, hàng ngàn hộ dân vùng hạ du đang bị nước lũ uy hiếp.

jQ0anvpf.jpgPhóng to
Sáng 5-11, hồ thủy điện Hương Điền xả lũ 732m3/giây
87yIGzum.jpgPhóng to
Nước sông Đông Ba tràn bờ ngập đường Bạch Đằng 0,5m
n2DXUQzL.jpgPhóng to
Nhiều người dân liều mình ra giữa dòng sông Hương vớt củi khi nước lũ ồ ạt đổ về
l3xY1UhT.jpgPhóng to
Phố cổ Bao Vinh (Hương Vinh) bị nước lũ ngập sâu
pZz6rJCl.jpgPhóng to
Các khu dân cư dọc sông Hương bị ngập sâu 0,5-1m

Tại Quảng Nam, mặc mưa gió, sáng sớm 5-11, hàng trăm người dân thôn 1, (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã đổ ra khe Cái nằm sát tỉnh lộ 61, điểm nối hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn tiếp tục tìm người mất tích.

Trước đó, lúc 5g sáng nhiều người dân địa phương đã phát hiện 3 thi thể người bị lũ cuốn trôi cùng hai xe máy bị mắc kẹt trong cây cối.

Ngoài hai xe máy nằm dưới lòng khe, các thi thể đều không có giấy tờ tùy thân. Một cuốn sổ vay vốn hộ nghèo được các cơ quan chức năng phát hiện có tên Nguyễn Thị Bích Thủy (chưa rõ năm sinh) và cháu Võ Nhật Trường (học lớp 1, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Thi thể một người đàn ông khác tuổi ngoài 40 vẫn chưa xác định danh tánh.

Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Ông Nguyễn Văn Hòa, phó chủ tịch huyện Nông Sơn, cho hay các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và xác minh lai lịch thân thế các nạn nhân. Công an đã cử người xuống xã Quế Thuận (Quế Sơn) tìm tung tích các nạn nhân xấu số. Công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn được tiếp tục vì theo nhiều người dân địa phương, có hai người đàn ông chở người về hướng Đèo Le từ khuya đêm trước.

Hiện mực nước tại khu vực thượng nguồn sông Thu Bồn đang lên rất nhanh. Tuyến đường 611 bị ngập nhiều đoạn, đường từ trung tâm huyện vào hiện trường bị chia cắt. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Ngày 5-11, ông Trần Văn Mẫn - chánh văn phòng huyện Nam Trà My (Quảng Nam) - cho biết mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây sạt lở núi nhiều nơi và cô lập hơn 25.000 người dân huyện này với bên ngoài.

jkhmzi1b.jpgPhóng to
Điểm sạt sở gây ách tắc trên tỉnh lộ 616

Hiện công tác khắc phục sạt lở vẫn chưa thể triển khai vì tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Sáng 5-11, trên tuyến Tỉnh lộ huyết mạch 616 từ Bắc Trà My lên Nam Trà My đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Tại Km 70 đoạn xây dựng thủy điện Tà Vi thuộc Thôn 1 xã Trà Giáp đã xảy ra điểm sạt lở lớn với hàng nghìn khối lượng đất đá, cây cối nằm chắn ngang nền đường.

Tại đoạn đường tránh thủy điện sông Tranh 2 xã Trà Bui cũng xuất hiện hơn 5 điểm sạt lở rất nghiêm trọng khiến mọi phương tiện không thể lưu thông qua lại được. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có nhiều tảng đá lớn sạt xuống đường nên việc khắc phục sẽ tốn nhiều ngày.

Trong khi đó, các tuyến đường từ huyện Nam Trà My về xã cũng xảy ra sạt lở gây ách tắc lên các xã Trà Vinh, Trà Vân, Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang. Ông Nguyễn Xuân Tấn – Chủ tịch UBND xã Trà Don cho biết, hiện địa phương bị cô lập hoàn toàn vì trên đoạn đường từ huyện về xã bị sạt lở đất, đá tại hàng chục điểm gây ách tắc nghiêm trọng.

Tại thôn 2 xã Trà Mai, đất đá trên quả đồi đã đổ sập xuống nhà của 12 hộ dân và có nguy cơ san phẳng khu dân cư này. Hiện tại trên địa bàn huyện đầu nguồn này trời vẫn còn mưa rất to và nguy cơ sạt lở núi tiếp tục xảy ra, đe dọa đến đời sống người dân.

Cũng trong sáng sớm 5-11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Lê Ngọc Sơn (35 tuổi, quê Thanh Hóa, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ngay sáng cùng ngày, ông Đặng Phú Hành - phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang - cùng chính quyền xã Hòa Nhơn đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình nạn nhân 4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Dự - chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn - cho biết sự việc xảy ra lúc 18g chiều 4-11, khi anh Sơn đi đón con trên đường bêtông đoạn qua hồ chứa nước Trường Loan. Do trời mưa to, nước ở lòng hồ dâng cao và ngập đường nên anh Sơn bị nước cuốn xuống hồ chết đuối.

Hoàn cảnh gia đình anh Sơn rất khó khăn, hai vợ chồng làm công nhân ở miền Nam mới trở về. Anh Sơn làm bảo vệ vào buổi tối, ban ngày đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi.

NGUYÊN LINH - TIẾN LONG - VĂN THÔNG - TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG - ÁNH NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên