Bị can Hiệp bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, Tập đoàn Vinashin đã có quyết định cho ông Hiệp thôi giữ chức phó tổng giám đốc VFC, sau đó ông Hiệp được phân công làm giám đốc công ty con của VFC.
Thủ tướng chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại VinashinKhởi tố giám đốc Công ty CP công nghiệp tàu thủy Trường Xuân
Ông Hiệp bị khởi tố, bắt tạm giam do cơ quan điều tra tình nghi là người liên quan trực tiếp đến thương vụ mua bán tàu Cartour của Ý về VN làm tàu chở khách cao tốc Hoa Sen vào tháng 5-2007. Đây là con tàu biển cũ đã qua sử dụng nên không phù hợp với quyết định của Thủ tướng. Tàu được mua với giá khoảng 60 triệu euro nhưng sau khi mua một thời gian tàu phải dừng hoạt động, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ông Hoàng Gia Hiệp còn phải chịu trách nhiệm trong vụ sử dụng 1.000 tỉ đồng nguồn vốn trái phiếu quốc tế để mua lại nợ của các đơn vị thành viên và bản thân công ty mẹ của Vinashin, trong đó có nhiều khoản là nợ xấu tại Ngân hàng BIDV. Trong vụ việc tư vấn mua tàu Energy của Công ty vận tải Biển Đông, ông Hiệp cũng bị xác định sai phạm trong thanh toán chi phí tư vấn hơn 1 tỉ đồng.
Như vậy, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vinashin, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 9 bị can và ra lệnh truy nã quốc tế hai bị can là Hồ Ngọc Tùng và Giang Kim Đạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận