27/07/2011 07:29 GMT+7

Bão Nock-Ten mạnh cấp 12 khi vào biển Đông

T.PHÙNG - Q.KHẢI
T.PHÙNG - Q.KHẢI

TT - Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay (27-7) nhiều khả năng bão Nock-Ten sẽ đi xuyên qua đảo Luzon của Philippines tiến vào biển Đông và trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên vùng biển này.

Ngày 26-7, bão Nock-Ten (bão số 3) hoạt động ở khu vực phía đông đông nam đảo Luzon, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 10-11. Bão Nock-Ten di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sau khi vào biển Đông, bão Nock-Ten tăng tốc lên 20km/giờ. Đến ngày 28-7, bão hoạt động cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông bắc. Cường độ bão tiếp tục mạnh thêm đến cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Ông Hải nhận định bão số 3 có thể xảy ra hai khả năng. Một là di chuyển vào khu vực vịnh Bắc bộ, hai là đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Hiện ngoài khơi Philippines xuất hiện một cơn bão khác và tạo ra hiện tượng bão đôi nên diễn biến bão số 3 có thể còn thay đổi.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 27-7 vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, có mưa rào và dông mạnh.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, tình trạng nắng nóng xuất hiện từ ngày 26-7 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao cận nhiệt đới gây ra chứ không phải áp thấp nóng phía tây hay hiệu ứng phơn từ gió tây nam gây ra.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết đây không phải là đợt nắng nóng diện rộng vì nhiệt độ những nơi nóng nhất ở mức 35OC và ban đêm trời mát mẻ vì quang mây. Một số nơi vùng núi đá vôi hay hiệu ứng đô thị như Hà Nội nhiệt độ lên tới 36OC nhưng không xuất hiện nhiệt độ cao 37-38OC.

Riêng các tỉnh ven biển có gió đông tác động nên không nắng nóng gay gắt như các đợt nóng do áp thấp nóng phía tây tác động. Dự kiến đến hết thứ sáu tuần này đợt nóng sẽ chấm dứt.

T.PHÙNG - Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên