26/07/2011 07:54 GMT+7

Kỳ vọng của đại biểu Quốc hội

X.TR. ghi
X.TR. ghi

TT - Nhìn lại nhiệm kỳ vừa rồi để bàn về nhiệm kỳ mới của Chính phủ đang được Quốc hội thông qua, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự kỳ vọng và cũng đòi hỏi nhiều hơn: đòi hỏi về năng lực, khả năng điều hành, thực hiện các cam kết, đưa đất nước tiến nhanh, bảo đảm các quyền của người dân và cả tính chịu trách nhiệm cá nhân.

* Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai):

Q87ETbU2.jpgPhóng to
Ông Dương Trung Quốc - Ảnh: V.D.
So với nhiệm kỳ trước, những thách thức của nhiệm kỳ này rất lớn, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế, tình hình căng thẳng trên biển Đông. Đành rằng đều là chuyện dựng nước giữ nước nhưng mỗi thời mỗi khác. Những người giữ trọng trách lớn của đất nước không thể tư duy theo nhiệm kỳ bởi đó chỉ là nhất thời. Điều quan trọng là họ để lại gì cho xứng danh, lời khen hay tiếng chê.

Kinh tế khó khăn không chỉ do tác động của thế giới mà còn bộc lộ những hạn chế của cơ chế hiện nay cần được nhìn thẳng vào đó để giải quyết. Có những vị lãnh đạo có năng lực nhưng vì lý do cơ chế không thể hiện hết năng lực. Tất nhiên, lãnh đạo đất nước cần phải phát huy trí tuệ tập thể nhưng cũng phải rạch ròi trách nhiệm cá nhân. Có những vụ việc chỉ quy trách nhiệm tập thể thì không thể xử lý được.

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vẫn là những nhân vật quen thuộc nhưng có thể có thay đổi nếu có những đổi mới về cơ chế, có những quy định về quyền và trách nhiệm rõ ràng hơn. Chúng ta đang chuẩn bị sửa hiến pháp, hoàn toàn có cơ hội để hoàn thiện cơ chế.

Sự phát triển của đất nước, trong đó có trách nhiệm rất lớn của các nhà lãnh đạo, là dân trí phải ngày càng cao. Cần cơ chế để phát huy dân trí, phải bảo đảm luật được thực thi. Thực tế vẫn còn tình trạng luật “treo” vì chưa có nghị định, văn bản hướng dẫn. Thậm chí chưa có luật về những quy định đã có trong hiến pháp.

Chẳng hạn, quyền biểu tình đã được hiến định nhưng đến nay vẫn chưa có Luật biểu tình. Vì thế, người ta không biết nên ứng xử với biểu tình như thế nào, quyền và nghĩa vụ của người biểu tình ra sao.

Theo tôi, nhiệm kỳ này nên ban hành Luật biểu tình. Nếu không thì không nên quy định quyền biểu tình trong hiến pháp.

Tôi kỳ vọng và đòi hỏi các vị lãnh đạo mới làm hết vai trò của mình, biết lắng nghe dân và làm những việc có ích cho đất nước.

* Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Đặng Ngọc Tùng (Bình Dương):

bIMnINHy.jpgPhóng to
Ông Đặng Ngọc Tùng - Ảnh: V.DŨNG

Mong muốn của tôi, mong muốn của công nhân và những người lao động cả nước là làm sao Chính phủ mới điều hành thật tốt, kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống cho người lao động, đừng để giá cả tăng quá cao và tăng liên tục trong suốt thời gian dài.

Khẩu hiệu “dân giàu” mà chúng ta hướng tới phải là mọi người cùng giàu, chứ đừng để khoảng cách giàu nghèo đang giãn ra nhanh quá như hiện nay. Chính phủ phải có các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ môi trường, phát triển hệ thống doanh nghiệp theo chiều sâu, gia tăng hàm lượng chất xám trong mỗi sản phẩm.

Đối với Thủ tướng, tôi mong sẽ là người nghe được các tiếng nói khác nhau của nhân dân, từ đó đưa ra được những chủ trương, quyết định hợp tình hợp lý, đáp ứng được mong muốn của nhân dân.

* Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội NGUYỄN THỊ KHÁ (Trà Vinh):

PZYdMe3E.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Khá - Ảnh: L.KIÊN

Tôi cũng như cử tri mong muốn các vị lãnh đạo cao nhất phải là những người có tâm, có tầm, có uy tín lớn, đặc biệt phải là những người nghiêm minh, trung thực và dành nhiều ưu tiên cho công tác phòng chống tham nhũng. Nếu các vị lãnh đạo muốn điều hành tốt, làm cho đất nước phát triển thì ngoài trình độ, năng lực phải là người có tâm.

Nhiều cử tri cũng quan tâm các vị lãnh đạo cao cấp phải làm sao để kéo gần khoảng cách phát triển giữa các miền, nghĩa là làm sao để đất nước phát triển toàn diện và đồng bộ, những vùng khó khăn phải được quan tâm nhiều hơn.

Đối với cá nhân Thủ tướng, tôi mong đó là người có tầm nhìn xa, tầm nhìn chiến lược dài hạn, phân tích và dự đoán đúng tình hình phát triển trong nước và quốc tế để đưa ra được những quyết sách đúng đắn.

* Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN Vũ Tiến Lộc (Thái Bình):

GYK37VgV.jpgPhóng to
Ông Vũ Tiến Lộc - Ảnh: VIỆT DŨNG

Để hội nhập tốt hơn vào sân chơi toàn cầu, chúng ta phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cần có những quyết sách đúng đắn từ các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, để từ đó xây dựng một hệ thống thể chế, chính sách thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.

Chính vì vậy, doanh nhân rất mong muốn các vị lãnh đạo cấp cao được Quốc hội bầu tại kỳ họp lần này tiếp tục đặt việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

X.TR. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên