22/07/2011 17:32 GMT+7

Huế: Nạo vét sông Ngự Hà

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - UBND TP Huế vừa khởi công nạo vét sông Ngự Hà băng ngang Thành nội Huế. Gần 3.500m của con sông từ sông Kẻ Vạn đến sông Đông Ba sẽ được khơi thông với lượng đất đá dự ước 200.000m3, tổng mức đầu tư gần 26,3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2012…

hV0VE6Hn.jpgPhóng to
Nạo vét ngự hà: Công trường nạo vét sông Ngự hà đoạn Tây thành Thủy Quan chiều 20-7 - Ảnh: Thái Lộc

Đây là lần thứ ba kể từ năm 1975, sông Ngự Hà được nạo vét. Hai lần trước thực hiện vào các giai đoạn 1992-1996, và 2002-2004, song do kinh phí hạn hẹp, việc nạo vét chưa triệt để và dòng sông tiếp tục bị bồi lắng một vài năm sau đó.

Lần này, cho dù dòng Ngự Hà sẽ được khơi thông, song dòng chảy sẽ trong tình trạng “đầu tóp đuôi nở”: đoạn đầu nguồn từ sông Kẻ Vạn vào hào hộ thành chỉ rộng 6m, trong khi phần lớn dòng sông rộng từ 35-42m. Đây từng được xác định là một trong những nguyên nhân chính đẩy nhanh sự bồi lắng lòng sông. Về việc này, ông Nguyễn Đình Cáng, giám đốc Ban đầu tư xây dựng TP Huế, cho biết không có cách nào khác do phải phụ thuộc vào khổ cầu đường bộ Thủy Quan và cầu đường sắt cạnh đó.

Riêng phần kè đá cổ của sông Ngự Hà hiện đang thi công dang dở (Tuổi Trẻ đưa tin ngày 28-10-2010 và 27-11-2010), ông Cáng cho hay đang tiếp tục nghiên cứu phương án thực hiện phù hợp, dự kiến sẽ tiến hành thi công trong năm 2012.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên