Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên họp thường kỳ lần này, Chính phủ đã thảo luận hai nội dung quan trọng.
Phóng to |
| Các chính sách tốt về an sinh xã hội của Chính phủ sẽ góp phần làm ổn định xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất. Trong ảnh: dây chuyền sản xuất Công ty may và TM Thạch Bình (TP.HCM) - Ảnh: TRẦN VŨ NGHI |
3.100 tỉ đồng trợ giúp người thu nhập thấp
Một là giải quyết khó khăn đột xuất cho người thu nhập thấp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ do áp lực tăng giá, hai là về hoạt động, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng thương mại, nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng phát triển bền vững.
Một số chương trình an sinh xã hội hiện có sẽ được điều chỉnh tăng thêm, ví dụ chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên. Ngoài ra Chính phủ sẽ triển khai nhiều giải pháp an sinh xã hội mới, đối với các hộ nghèo bên cạnh việc hỗ trợ tiền điện 30.000 đồng/tháng (từ nay đến cuối năm 300.000 đồng), sẽ hỗ trợ thêm mỗi hộ 250.000 đồng, tổng cộng số tiền hỗ trợ là 550.000 đồng.
|
Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy sẽ nghỉ hưu từ ngày 1-5-2011. |
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc Bộ Tài chính có đề nghị giãn một năm thời gian nộp thuế cho một số đối tượng, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Nguyễn Xuân Phúc nói: “Việc này Chính phủ đã bàn và sẽ công bố trong thời gian tới”.
Tôn trọng quyền sở hữu vàng của dân
Cũng theo ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng yêu cầu việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ phải đi liền với nâng cao chất lượng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu cho vay theo hướng tập trung, ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ..., từng bước giảm lãi suất cho vay. Kiên quyết xóa bỏ kinh doanh ngoại tệ trái phép. Thực hiện mua bán, thu đổi ngoại tệ qua ngân hàng, mở thêm nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tại các sân bay, cửa khẩu, khu du lịch, khách sạn... Nhà nước tôn trọng quyền sở hữu vàng của người dân, thực hiện lộ trình tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.
Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, khuyến khích tiết kiệm trong toàn bộ nền kinh tế, trong sinh hoạt và đời sống nhân dân. Đảm bảo điện cho sản xuất, kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, ngăn chặn tình trạng phao tin, tăng giá, thổi phồng lợi nhuận, tạo làn sóng đầu cơ mới, dẫn đến thu hút nhiều nguồn vốn trong dân và các doanh nghiệp vào lĩnh vực không khuyến khích sản xuất kinh doanh, đồng thời gây khó khăn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.
Không khuyến khích thu phí bán ngoại tệ
|
Tăng giá xăng dầu là bất khả kháng Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc tăng giá xăng dầu 2.000-2.800 đồng/lít sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng như thế nào, ông Nguyễn Tiến Thỏa - cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính - cho biết: “Việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu là bất khả kháng, bởi vì từ ngày 24-2 (lần tăng giá trước đây) đến nay giá thị trường thế giới đã tăng 12-17%. Lần này Nhà nước buộc phải quyết định điều chỉnh với nguyên tắc vẫn lùi thuế nhập khẩu về 0%, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm chi phí kinh doanh. Chi phí thực tế của các doanh nghiệp là 900 đồng/lít, nhưng Nhà nước yêu cầu thực hiện 600 đồng/lít và không tính lãi 300 đồng/lít theo quy định. Như vậy đây là sự chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Với mức điều chỉnh như trên, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,4%”. |
Liên quan đến cung cầu ngoại tệ, theo ông Giàu, tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1-2011 ước đạt trên 19,2 tỉ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn ba lần so với chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua (10%). Nhập siêu ba tháng đầu năm ước trên 3 tỉ USD, Chính phủ hạn chế tối đa việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ như ôtô, xe máy, điện thoại cao cấp, rượu. Hiện thị trường ngoại tệ cung cầu tương đối cân bằng. Sau khi Bộ Công an có đợt tổng kiểm tra liên tục, thị trường tự do hoạt động không công khai nữa, tỉ giá trên thị trường tự do sát với tỉ giá ngân hàng công bố (chênh khoảng 180 đồng).
Ông Giàu cho biết ngành ngân hàng đang xây dựng kịch bản để tiếp tục thực hiện quá trình chống đôla hóa, xem lại các cam kết hội nhập thì đây là vấn đề khó, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một thông tư nhằm giới hạn, thu hẹp đối tượng cho vay ngoại tệ.
Đối với quản lý thị trường vàng, ông Giàu nói chủ trương chung là trong quý 2-2011 sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do. “Vàng là vấn đề nhạy cảm vì đây là tài sản hợp pháp của người dân, do vậy quá trình tổ chức quản lý sẽ có lộ trình và khuôn khổ pháp lý phù hợp. Người dân yên tâm” - ông Giàu nói.
Xung quanh thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép các tổ chức tín dụng bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân có thu phí, ông Giàu khẳng định chưa hề “bác bỏ” thông tin này mà chỉ cho biết “chưa có quy định gì cả chứ không phải là không”. Cụ thể, việc ngân hàng thu phí bán ngoại tệ thì các nước có áp dụng và hiện nước ta đang nghiên cứu. Tuy nhiên, đây không phải là thu phí bình thường mà phải xem là việc không khuyến khích.
Rà soát đầu tư công: cắt giảm được 3.400 tỉ đồng
Về việc yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo về số dư tiền gửi ngoại tệ ở các ngân hàng đến nay đã có số liệu. Theo 78 tổ chức trong đó có tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo về Ngân hàng Nhà nước thông qua hệ thống ngân hàng, còn gửi tại ngân hàng là 1,610 tỉ USD, trong đó có 376 triệu USD là tiền gửi có kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu doanh nghiệp bán số tiền gửi có kỳ hạn này.
Trả lời các câu hỏi về cắt giảm đầu tư công, ông Bùi Hà (vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp kinh tế quốc dân Bộ Kế hoạch - đầu tư) cho biết nhóm giải pháp về không kéo dài thời gian giải ngân, không ứng trước vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2012... giúp giảm số vốn đầu tư của năm 2011 khoảng 50.000 tỉ đồng so với năm 2010.
Bộ Kế hoạch - đầu tư cũng đã thành lập mười đoàn đi kiểm tra, rà soát các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Kết quả sơ bộ từ một số bộ ngành, 63 địa phương, 12 tập đoàn và tổng công ty nhà nước cho thấy số dự án cắt giảm là 1.387 dự án, số vốn cắt giảm là 3.400 tỉ đồng. Về việc một số địa phương có đề nghị không cắt giảm dự án nào, Bộ Kế hoạch - đầu tư đã có công văn yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận