07/11/2010 14:43 GMT+7

Phú Yên: dân không kịp nhận hàng cứu trợ vì lũ lại về

MẠNH HOÀI NAM
MẠNH HOÀI NAM

TTO - Sáng 7-11, gần 70 hộ dân thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 (huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên) đi vòng hơn 10 km mới đến được trung tâm xã để nhận hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ nhưng nhiều người chưa kịp nhận hàng phải quay về vì lũ lại bất ngờ đổ về.

avMEoI07.jpgPhóng to

Cầu tràn sông Trà Bương, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân) nước ngập sâu 2m

10g sáng, mưa lớn lũ thượng nguồn đổ về bất ngờ chia cắt nhiều vùng dân cư huyện Đồng Xuân. Cầu Suối Ré, xã Xuân Quang 3 sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ mới được khắc phục thông tuyến giờ ngập sâu gần 1m. Cầu Suối Tía, xã Xuân Phước nằm trên tuyến đường ĐT 642 ngập trên 1m, giao thông tê liệt. Hàng trăm người dân qua lại khu vực lại bị kẹt trong lũ.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Đồng Xuân, hiện tại cầu Suối Tía bị nứt mặt cầu rộng 20cm, rất nguy hiểm cho người qua lại.

q4DiZUhj.jpgPhóng to

Người dân vật lộn với nước lũ qua cầu Suối Ré

Xã Xuân Sơn Bắc mới vừa thoát lũ sau 7 ngày bị cô lập ngộp thở giờ nước lũ tiếp tục bao vây. Tuyến đường từ thị trấn La Hai đi Xuân Sơn Bắc qua tràn sông Cô bị ngập sâu, nước chảy xiết. Cầu Cây Sung nối liền thôn Tân Bình - Tân Phước (xã Xuân Sơn Bắc) nước cũng lênh láng trên mặt cầu.

Cầu Chùa bị ngập nước làm các thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam bị cô lập hoàn toàn.

sjRAuCSJ.jpgPhóng to

Chuyến hàng đầu tiên báo Tuổi Trẻ về vùng rốn lũ huyện Đồng Xuân

7y47QiyU.jpgPhóng to
Niềm vui của người dân thôn Phước Nhuận (Xuân Quang 3) khi nhận được hàng cứu trợ

Trước đó, lúc 9g, trên địa bàn huyện Đồng Xuân có mưa to, lũ thượng nguồn đổ về, 70 hộ dân thôn Thạnh Đức (Xuân Quang 3) đi nhận hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ phải đi vòng hơn 10km mới đến được trung tâm xã. Tuy nhiên, vừa đến nơi mưa to tiếp tục dội xuống, lãnh đạo UBND xã Xuân Quang 3 thông báo lũ khẩn cấp yêu cầu người dân khẩn trương về nhà, hàng cứu trợ chờ lũ rút xã đem đến phát tại trụ sở thôn.

Hiện tại cầu tràn sông Trà Bương nối thôn Thạnh Đức với thôn Phước Lộc (xã Xuân Quang 3) bị ngập sâu gần 2m. Chỉ mới khoảng 150 hộ dân ở thôn Phước Lộc, Phước Nhuận (Xuân Quang 3) kịp nhận hàng cứu trợ của báo trong sáng.

Trước tình hình lũ thượng nguồn đổ về nhanh, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Đồng Xuân lên phương án di dời hàng trăm hộ dân ở xóm Gò Cốc (xã Xuân Quang 2); Tân Hòa (Xuân Sơn Nam); xóm Giữa, xóm Khẩu (thị trấn La Hai) và xóm Soi (Xuân Sơn Bắc)…

TP.HCM hỗ trợ đồng bào vùng lũ Bình Định hơn 2 tỉ đồng

Sáng 7-11, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do bà Thân Thị Thư, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban dân vận Thành ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cứu trợ cho đồng bào vùng bị thiệt hại nặng do lũ lụt ở Bình Định.

xsTo49ZS.jpgPhóng to

Bà Thân Thị Thư trao tượng trưng số tiền 2 tỉ đồng cho đồng bào vùng lũ Bình Định

Bà Thư đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát của đồng bào vùng lũ Bình Định và trao số tiền hỗ trợ 2 tỉ đồng cùng gần 4 tấn hàng cứu trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Bình Định nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Dịp này, bà Thư cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và trao tặng 100 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và một thùng mì tôm.

MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên