29/10/2010 11:50 GMT+7

Thông tuyến đường sắt sau sự cố tàu thử tải trật bánh

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Vào 16g45 chiều ngày 28-10, trong lúc thử tải qua đoạn đường sắt km 350+725 đến km 351+300 (thuộc xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), tàu vận tải D18E-615 bất ngờ trật bánh ra khỏi đường ray dẫn đến gián đoạn lưu thông đường sắt Bắc - Nam.

Thông tuyến toàn bộ đường sắt Bắc - NamThâu đêm suốt sáng cho ngày thông tàu

Sau hơn 10 ngày khắc phục sự cố sạt lở hơn 400m đường ray tại xã Đức Lạng, đến chiều 28-10 đoạn đường sắt này cơ bản hoàn thành giai đoạn một (tàu lưu thông). Để đảm bảo an toàn, tàu vận tải D18E-615 đã chạy thử tải. Sau hai lần chạy với vận tốc 5km/h, 10km/h đến lần thứ ba tàu D18E-615 tăng tốc lên 15km/h, nhưng khi chạy gần đến km 351+ 300 toa tàu 131037 trật bánh sang bên trái.

Ông Trần Phúc Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trực tiếp chỉ huy khắc phục sự cố tàu trật bánh này. Theo ông Tiến, đây là sự cố nhỏ, sẽ sớm khắc phục đảm bảo đường sắt lưu thông ngay trong đêm nay. “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối chúng tôi vẫn cho thử tải tiếp. Đây sự cố ngoài dự kiến”, ông Tiến nói.

2M39fasH.jpgPhóng to
Đang thử tải, tàu vận tải D18E-615 bất ngờ trật đường ray
b2Ns3cLS.jpgPhóng to
Hàng trăm công nhân được điều động tại chỗ để giải cứu đoàn tàu

Để kích toa tàu 13107 lên đường ray, ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân đến dùng kích nâng lên.

Mãi đến 20g55 ngày 28-10, toa này mới được kích lên đường ray, đoàn tàu D18E-615 lại phải chạy thử tải.

Ông Tiến cho biết: “Sau cho tàu chạy thử tải thì đúng 23g cùng ngày, đoàn tàu Thống Nhất mang số hiệu TN1 từ Hà Nội chuyển bánh chạy an toàn qua km 350+725 đến km 351+300, đánh dấu tuyến đường sắt Bắc - Nam lưu thông trở lại”.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên