19/10/2010 06:42 GMT+7

Sẽ đáp ứng thông tin về biển Đông cho đại biểu Quốc hội

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Đó là trả lời của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn tại cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp Quốc hội, ngày 18-10 khi phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: “Tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã trình bày báo cáo về tình hình biển Đông nhưng báo cáo này không được gửi tới các đại biểu Quốc hội. Vừa qua, Trung Quốc đã bắt giữ chín ngư dân VN khi họ đang đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa của VN, nhiều nhà phân tích coi đó là hành động không phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế. Với tư cách một đại biểu Quốc hội, ông có cho rằng Chính phủ cần phải báo cáo tình hình về biển Đông cho các đại biểu Quốc hội nắm rõ thông tin để báo cáo với cử tri không?”.

Theo ông Đàn, vấn đề về biển Đông có liên quan đến nhiều nước, trong đấu tranh ngoại giao cũng như thực hiện chính sách quốc nội, chúng ta phải vừa đảm bảo thực thi luật pháp quốc tế, vừa đảm bảo quyền lợi của đất nước.

“Trong kỳ họp, nếu đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Thường vụ Quốc hội và Chính phủ phải có trách nhiệm giúp các đại biểu nắm các thông tin về tình hình đất nước” - ông Đàn cho hay.

Cũng theo ông Đàn, tại kỳ họp Quốc hội lần này sẽ không có báo cáo riêng về tình hình cho thuê đất trồng rừng, về công tác phòng chống tham nhũng vì các nội dung đó sẽ được lồng ghép trong báo cáo chung về tình hình kinh tế - xã hội cả năm của Chính phủ.

Phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi: “Nhiều người cảnh báo sự cố vỡ hồ bùn đỏ từ khai thác bôxit ở Hungary là bài học cho VN, một số nhóm trí thức cũng đã có văn bản kiến nghị gửi tới Quốc hội, vấn đề sẽ được xử lý thế nào?”.

Ông Đàn trả lời: “Xung quanh sự cố môi trường liên quan đến khai thác bôxit nước khác, khi tiến hành khai thác bôxit ở Tây nguyên, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sẽ hết sức quan tâm. Sắp tới sẽ có đoàn công tác nghiên cứu để làm thế nào quản lý tốt nhất việc khai thác bôxit, đảm bảo an toàn môi trường cho người dân”.

“Xây dựng Vinashin mới”

Trả lời câu hỏi của các báo rằng Chính phủ sẽ báo cáo những gì về tình hình Vinashin ra trước Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết sẽ báo cáo toàn bộ tình hình hoạt động của Vinashin, nhất là giai đoạn 2005-2008 đến nay.

“Bộ Giao thông vận tải được Chính phủ giao chuẩn bị báo cáo về tái cơ cấu Vinashin, trong đó sẽ xây dựng Tập đoàn Vinashin mới về cơ cấu, tổ chức và mô hình quản lý” - ông Trường cho hay.

Trước đó, trình bày sơ lược tình hình kinh tế - xã hội, trong phần nói về bất cập trong quản lý tập đoàn kinh tế, TS Nguyễn Sĩ Dũng - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho rằng: “Vinashin rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản là hậu quả của quá trình tập đoàn đã đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả, chưa thật sự tuân theo quy luật thị trường và do công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều hạn chế, chưa phát hiện và ngăn chặn kịp thời những quyết định sai trái về đầu tư, về sử dụng vốn của lãnh đạo tập đoàn”.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII khai mạc ngày 20-10 và dự kiến kết thúc ngày 27-11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua chín dự án luật, nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp và cho ý kiến chín dự án luật khác.

Ngoài nghe và thảo luận các báo cáo thường niên như: tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách; báo cáo của các cơ quan tư pháp về phòng chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự xã hội và thi hành án, kỳ này Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về sử dụng vốn, tài sản trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước; báo cáo về tình hình Vinashin...

Đặc biệt, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính; nghe và góp ý kiến nội dung các văn kiện trình Đại hội Đảng...

Đề nghị thu hẹp dự án Vinashin

Ngày 18-10, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) - đơn vị được chuyển giao một số dự án của Vinashin - đã có văn bản đề nghị điều chỉnh dự án nhà máy đóng tàu và khu công nghiệp tại tỉnh Hậu Giang do Vinashin trước đây làm chủ đầu tư.

Theo đó, Vinalines đề nghị được điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất từ 216ha còn 160ha.

Riêng vấn đề xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển Hậu Giang có quy mô sử dụng đất khoảng 30ha, theo Vinalines, do việc xây dựng nhà máy này ít nhiều có gây ô nhiễm môi trường, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ở hạ lưu sông Hậu nên cần được xem xét thận trọng.

Dự án cụm công nghiệp tàu thủy và nhà máy đóng tàu Hậu Giang do Vinashin làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối tháng 4-2007 nhưng đến nay tiến độ thực hiện rất chậm.

Xác định rõ vai trò kinh tế nhà nước“Nhà giàu” vẫn được vay ưu đãiVinashin có tổng giám đốc mớiSẽ thay đổi nhân sự lãnh đạo VinashinKhi Vinashin làm... xe máy

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên