15/10/2010 14:20 GMT+7

Đợi chờ 9 ngư dân: thắc thỏm hy vọng

TẤN VŨ (điện thoại từ Lý Sơn)
TẤN VŨ (điện thoại từ Lý Sơn)

TTO - 13g15 ngày 15-10, hai người bán quán dọc bờ biển huyện đảo Lý Sơn la lớn: tàu về, tàu về. Người dân đổ nhanh ra bờ biển. Phóng viên của Tuổi trẻ đã thuê ngay thúng chai lắc ra tiếp cận chiếc tàu đang cập cảng.

Ons0GXss.jpgPhóng to
Suốt mấy ngày qua, thân nhân của chín ngư dân vẫn chờ tàu về ở cầu cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) - Ảnh: TẤN VŨ

Phối hợp tìm kiếm 9 ngư dân Lý Sơn9 ngư dân Lý Sơn vẫn bặt vô âm tín 9 ngư dân Lý Sơn đang ở đâu?9 ngư dân Lý Sơn đã được thả

Lúc này, trời mù do ảnh hưởng những trận mưa lớn từ sáng đến nay, gió rít cấp 7- cấp 8. Ở độ xa 300m so với bờ, chiếc tàu đang cập cảng thoạt nhìn từ xa thật giống với chiếc tàu chúng ta đang mong chờ.

Đặc biệt, trên tàu cũng có một người có hình dong khá giống với một ngư dân trong số 9 ngư dân của chuyến tàu mang số hiệu QNg-66478-TS.

Nhưng khi lại gần, chiếc tàu đang vào cảng lại mang số hiệu 66178, mà nhìn xa, con số 1 bị nhầm với con số 4.

Niềm vui, niềm hy vọng vừa lóe lên đã chùng lại. Người dân bước thấp, bước cao quay về, lòng vẫn còn đó những hy vọng.

Thời tiết ở huyện đảo Lý Sơn, theo thông tin của PV Tuổi Trẻ cho biết, khá xấu. Trời liên tục có những trận mưa lớn, gió mạnh. Thuyền cao tốc chạy tuyến Quảng Ngãi - Lý Sơn đều không thể hoạt động.

pIOriGUS.jpgPhóng to
Người dân ở Lý Sơn vẫn chờ đợi tin tức hi vọng 9 ngư dân sẽ sớm về an toàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cũng do đó, theo kế hoạch sáng nay, đoàn của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Cục Lãnh sự quán (Bộ Ngoại giao Việt Nam) dự kiến sẽ từ Quảng Ngãi ra Lý Sơn để làm việc với bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, vẫn chưa thể thực hiện được.

Các gia đình có người thân trên tàu cá QNg-66478-TS vẫn tiếp tục mong ngóng, đợi chờ với một không khí rầu rĩ, buồn bã.

Hình ảnh những người vợ thỉnh thoảng đội áo mưa ra biển trông chồng càng làm cho không khí đợi chờ thêm phần xót xa

Cho đến giờ phút này, vẫn chưa có một thông tin liên lạc nào từ tàu cá QNg-66478-TS dù theo thông tin của Bộ Ngoại giao cho biết: "Chiều 11-10, phía TQ thông báo vào 13g cùng ngày, chín ngư dân và tàu cá VN đã lên đường về nhà."

Ngày 15-10, đã 4 ngày trôi qua.

TẤN VŨ (điện thoại từ Lý Sơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên