Theo ông, báo chí không chỉ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước mà còn phản ánh trung thực, sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
![]() |
Ra mắt ban chấp hành Hội Nhà báo VN nhiệm kỳ khóa IX chiều 12-8 - Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
|

Ông Đinh Thế Huynh - Ảnh: V.Dũng
Ông Đinh Thế Huynh tái đắc cử chủ tịch Hội Nhà báo VN
Sáng 12-8, đại hội đã công bố chính thức danh sách 51 thành viên ban chấp hành Hội Nhà báo VN khóa mới (nhiệm kỳ 2010-2015). Ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Trung ương Đảng, tổng biên tập báo Nhân Dân, tái đắc cử chủ tịch Hội Nhà báo VN.
Bốn phó chủ tịch gồm: ông Tạ Ngọc Tấn (ủy viên trung ương Đảng, tổng biên tập tạp chí Cộng Sản), ông Hà Minh Huệ (phó tổng giám đốc Thông tấn xã VN), ông Phạm Quốc Toàn (phó chủ tịch Hội Nhà báo VN khóa trước được bầu lại) và ông Mã Diệu Cương (chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, phó tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM).
Phản ánh được những vấn đề nóngChủ tịch Quốc hội cho rằng báo chí đã phản ánh được những vấn đề bức xúc, nóng bỏng của cuộc sống, góp phần tổng kết thực tiễn, hoạch định chính sách, tham gia quá trình giám sát và phản biện xã hội, quản lý đất nước. Báo chí ngoài việc phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, nâng cao dân trí... còn tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ kỷ cương pháp luật.
Trước đó trong tham luận trình bày trước đại hội, ông Đào Nguyên Cát (83 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất đại hội), hiện là tổng biên tập Thời Báo Kinh Tế VN, cho rằng một tin hay, một trang ảnh hay về vấn đề tích cực hay tiêu cực đều gây ấn tượng mạnh trong bạn đọc. Ông Cát dẫn chứng hình ảnh lạc quan, hồn nhiên của cậu bé không có hai tay trên hai trang phóng sự ảnh của báo Tuổi Trẻ (ra ngày chủ nhật 8-8-2010) là một đề tài có tính giáo dục cao, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.
Nhưng đưa tin tiêu cực đúng lúc cũng có tác dụng rất lớn, theo ông Cát, đó là trường hợp Ủy ban Kiểm tra T.Ư công bố hai vụ Vinashin và ông Nguyễn Trường Tô (nguyên chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang). Theo nhiều đại biểu, báo chí nóng lên nhờ có sự kiện nóng.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, báo chí cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm cần kiên quyết sửa chữa, khắc phục. Đó là tình trạng một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, sa vào giật gân, câu khách tầm thường, để lọt những thông tin sai sự thật, lộ bí mật quốc gia, làm tổn hại đến lợi ích chung của nhân dân, của đất nước. Báo chí vẫn còn đưa thông tin tiêu cực một chiều, thiếu sự phân tích bình luận khách quan làm cho xã hội phân tâm.
Hội Nhà báo VN trong nhiệm kỳ qua đã cố gắng làm được nhiều việc nhưng hoạt động ở nhiều tổ chức hội còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu. Việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, hướng dẫn kiểm tra thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Đối mặt với thách thức mới
Nhận định về những thách thức đối với báo chí hiện nay, ông Đinh Thế Huynh - chủ tịch Hội Nhà báo VN - nói: “Báo in mất dần bạn đọc, suy giảm số lượng phát hành. Báo điện tử có lợi thế đưa tin nhanh, sức lan truyền rộng nhưng đồng thời cũng xảy ra tình trạng sao chép lẫn nhau khiến thông tin trở nên nhàm chán”.
Theo ông Huynh, báo in bị tác động mạnh do giá giấy tăng, khó thu hút quảng cáo, lại bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với các doanh nghiệp thuần túy khác (vấn đề này đang được xem xét sửa đổi - PV). Thực trạng trên đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức để vừa giữ vững tôn chỉ mục đích vừa hấp dẫn lôi cuốn bạn đọc.
Như vậy, mô hình các cơ quan báo chí cần được tổ chức lại cho hợp lý để phát huy mọi năng lực, sở trường của người làm báo, nhất là những nhà báo trẻ. Cần vận dụng ngay thế mạnh của các loại hình truyền thông mới xuất hiện như các mạng xã hội, blog, truyền hình Internet... vào tác nghiệp của các nhà báo.
Ông Huynh cũng cho biết Hội Nhà báo VN đang xây dựng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trên diện tích 4.500m2 với vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng (dự kiến hoàn thành năm 2011).
Tính đến tháng 12-2009, cả nước có: 706 cơ quan báo in (178 báo in và 528 tạp chí).1 hãng thông tấn quốc gia. 2 đài phát thanh, truyền hình quốc gia.1 đài truyền hình ngành.64 đài truyền hình, phát thanh tỉnh thành.Trên 600 đài cấp huyện.37 báo điện tử.160 trang điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang thông tin điện tử... (Nguồn: báo cáo của ban chấp hành Hội Nhà báo VN ngày 12-8-2010) |
Bên lề đại hội * Ông Hoàng Hữu Lượng (cục trưởng Cục Báo chí ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo VN): Vừa phê phán, vừa xây dựng Tôi cho rằng không phải báo chí rụt rè hơn, mà báo chí đã bình tĩnh nhìn lại tác nghiệp của mình để chuẩn mực hơn. Ví dụ cùng một sự việc thì báo chí không suy diễn, không kết án như trước đây. Đó cũng chính là cách tiếp cận của báo chí thế giới, mọi người chỉ có tội khi bản án của tòa tuyên có hiệu lực. Báo chí không làm thay nhiệm vụ của tòa án, sự việc đến đâu thì báo chí phản ánh đến đó với thái độ vừa phê phán, vừa xây dựng. Chúng ta phải tiếp cận với những quy định đạo đức báo chí thế giới, vì hiện nay có những điều chúng ta quy định còn chung chung. Ví dụ, quy định đạo đức báo chí của một số nước có những điều rất cụ thể như nhà báo mua chứng khoán của doanh nghiệp nào thì phải thông báo với cơ quan báo chí là đã mua chứng khoán của doanh nghiệp đó, để đảm bảo tính khách quan của tin, bài có liên quan trên mặt báo. Việc cụ thể hóa quy ước đạo đức nghề nghiệp cũng đã được ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua tính đến và dự định trình tại đại hội lần này, nhưng rồi quyết định giao lại cho ban chấp hành nhiệm kỳ mới. * Ông Hà Minh Huệ (tân phó chủ tịch Hội Nhà báo VN): Cần nghiên cứu nhu cầu của bạn đọc Để báo chí nước ta có hướng phát triển tích cực, rất cần có những nghiên cứu, điều tra xã hội về nhu cầu thông tin của bạn đọc, về sự phát triển và ưu thế của các loại hình báo chí. Có trả lời được câu hỏi báo chí thế giới và báo chí nước nhà sẽ phát triển như thế nào, chúng ta mới định vị được hướng đi tốt nhất của mình. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, báo chí điện tử đang có những thế mạnh nhất định, nhưng báo chí truyền thống như báo in vẫn đang có chỗ đứng quan trọng trong lòng bạn đọc. Bên cạnh đó, hiện nay người ta đã có thể xem truyền hình, đọc báo, nghe đài ngay trên điện thoại di động. Xu hướng dịch chuyển sắp tới sẽ thế nào? Chắc rằng loại hình nào chiếm lĩnh được vũ đài thông tin sớm thì sẽ thắng thế. Hội Nhà báo cần thiết tham gia một cách thích hợp vào những nghiên cứu, điều tra xã hội để góp phần giải đáp các vấn đề nêu trên. Tất nhiên hiện nay lực lượng của Hội Nhà báo để làm các công việc đó là chưa đủ, cần huy động các tổ chức cơ sở của hội để làm việc này. |
* Tin bài liên quan:
Bạn đọc không chờ thông tin một chiềuDiễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cựcĐừng để bạn đọc thờ ơ Quy chế phát ngôn làm không nghiêm, bạn đọc thiệtBáo chí phải không ngừng đổi mới
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận