15/05/2010 18:23 GMT+7

12 ngư dân được thả sau khi nộp 200 triệu đồng tiền chuộc

TRÀ MINH
TRÀ MINH

TTO - Chiều 15-5, ông Bùi Hồng Vân - hội trưởng hội nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - cho biết khoảng 23g30 ngày 14-5, ông Đặng Tằm - chủ tàu Qng-0281 TS - cùng 11 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ngày 4-5 đã về tới nhà an toàn sau khi gia đình nộp đủ số tiền chuộc gần 200 triệu đồng.

Yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân Việt Nam

Trước đó ngày 4-5, tàu ông Đặng Tằm (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) gồm 12 ngư dân khi đang đánh bắt tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ bị Trung Quốc bắt giữ và đưa về đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Những người bắt giữ đã yêu cầu ông gọi điện về gia đình ở Việt Nam để chuẩn bị 70.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng) tiền chuộc và chuyển tiền qua địa chỉ của một ngân hàng tại Trung Quốc. Khi nhận đủ tiền, những người bắt giữ mới chịu thả ông cùng 11 ngư dân, tuy nhiên toàn bộ ngư cụ và hải sản đánh bắt đều bị thu giữ.

Ngày 13-5, sau khi được thả, do không có la bàn nên ông Đặng Tằm cùng 11 thuyền viên phải theo kinh nghiệm để tự dò tìm đường về và cuối cùng đã về đến cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vào 23g30 ngày 14-5.

Sức khỏe của 12 ngư dân đều ổn định, tuy nhiên khó khăn hiện nay của họ là phải tìm cách trả nợ 200 triệu đồng đã vay.

TRÀ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên