13/04/2010 16:48 GMT+7

Khánh Hòa: Trồng cây và đặt đá chủ quyền Trường Sa

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở ban ngành liên quan vào chiều 13-4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất tổ chức Lễ trồng cây và đặt đá chủ quyền Trường Sa tại công viên Bạch Đằng (Nha Trang, Khánh Hòa) vào ngày 29-4.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ trồng 21 cây bàng vuông và đặt 21 viên đá san hô. Mỗi viên đá có trọng lượng từ 50 đến 70 kg, có khắc tên đảo, toạ độ, vĩ độ từng đảo. Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, hoạt động này nhằm giáo dục ý thức giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Các viên đá san hô đựơc lấy từ các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, biểu tượng chủ quyền quốc gia trên biển. Cây bàng vuông là một loại cây tiêu biểu có sức sống mãnh liệt nhất trong các loại cây xanh ở Trường Sa. Cây bàng vuông và đá san hô là các tặng vật của Quân chủng Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa.

Đây là hoạt động kỉ niệm 35 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 – 29-4-2010) và 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010).

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên