Ngày 23-3, ông Nguyễn Văn Lưỡng, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ tài nguyên - môi trường, đã trao đổi với báo Tuổi Trẻ về những nguyên nhân, giải pháp vụ việc này. Ông Lưỡng cho rằng: “Có rất nhiều nguyên nhân, nghi vấn được đưa ra xem xét xung quanh hiện tượng này. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân rõ ràng nhất là nước hồ Trúc Bạch bị ô nhiễm trầm trọng”.
Việc nước hồ Trúc Bạch bị ô nhiệm nặng như hiện nay, theo ông Lưỡng, là do “công lao” thải nước, rác bẩn của một loạt hàng quán ăn uống mọc lên như nấm các phía mặt hồ. Thêm vào đó là những kênh dẫn nước thải Ngũ Xá 1 và Ngũ Xá 2. Ngoài ra, thời tiết mấy ngày qua cũng khiến lượng oxy hòa tan, độ pH trong hồ không đảm bảo dẫn đến cá trong hồ không thích nghi kịp.
![]() |
Việc đánh bắt cá cũng có thể là nguyên nhân làm cá chết hàng loạt (ảnh chụp trưa 22-3) - Ảnh: Thế Duyệt |
![]() |
Đẩy xác cá sang hồ Tây (ảnh chụp trưa 22-3) - Ảnh: Thế Duyệt |
Ông Lưỡng cũng tán thành với nhiều ý kiến của người dân ven hồ cho rằng việc đánh bắt cá cũng là một nguyên nhân khiến cá chết nhiều hơn. Ông Lưỡng đồng tình với lý do này vì việc đánh bắt cá trong điều kiện mực nước hồ thấp khiến bùn dưới đáy hồ bị sục lên, gây vẩn đục làm cá ngạt thở. Việc cá con bị ép trong khoảng không gian hẹp trong quá trình đánh bắt, gây va chạm mạnh cũng có thể làm chúng chết.
Việc tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn đến việc cá bị chết hàng loạt, ông Lưỡng cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra hệ thống thoát nước thải của các nhà hàng ven hồ, kiểm tra những thông số như độ pH, nồng độ oxy hòa tan cũng như xem trong nước hồ có chất độc gì không. Và trong khoảng 10 ngày tới mới có thể có kết quả chính xác”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận