15/11/2009 06:00 GMT+7

VN xếp thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe

LAN ANH
LAN ANH

TT - Tại hội thảo về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội VN tổ chức ngày 14-11, ông Trần Văn Tiến, phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế, cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá VN đứng thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

VN xếp thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe

TT - Tại hội thảo về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội VN tổ chức ngày 14-11, ông Trần Văn Tiến, phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế, cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá VN đứng thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Thứ hạng thấp như vậy vì người dân phải tự chi trả 73% chi phí khám chữa bệnh, trong khi WHO khuyến cáo tỉ lệ này nên dưới 50%. Người dân nông thôn, miền núi càng khó có khả năng tài chính để thụ hưởng thành quả xã hội hóa và chăm sóc sức khỏe nhân dân. VN cũng sẽ gặp thách thức lớn khi bao phủ bảo hiểm y tế ở nhóm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp từ năm 2012.

Báo cáo của ông Đỗ Văn Sinh, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN, cho hay tình trạng bội chi bảo hiểm y tế ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm bảo hiểm y tế tự nguyện (thu bình quân 265.000 đồng/năm, chi 606.000 đồng/năm). Năm 2009 ước tính tổng chi khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế lên đến gần 15.000 tỉ đồng, gấp rưỡi so với năm 2008.

LAN ANH

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên