28/07/2009 16:21 GMT+7

Kiểm tra nóng công trình Keangnam

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 28-7, Sở Xây dựng và Sở Lao động-Thương binh & Xã hội Hà Nội đã cử hai đoàn thanh tra xuống kiểm tra “nóng” công trình Hanoi Landmark Tower do Tập đoàn Keangnam làm chủ đầu tư thuộc địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội) sau khi tại đây liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động trong vòng một tuần làm 4 người chết và 3 người bị thương.

hyaqSmBr.jpgPhóng to
Chỉ trong một tuần, tại công trình Hanoi Landmark Tower đã xảy ra ba vụ tai nạn lao động liên tiếp làm 4 người chết và 3 người bị thương - Ảnh: Xuân Long
TTO - Sáng 28-7, Sở Xây dựng và Sở Lao động-Thương binh & Xã hội Hà Nội đã cử hai đoàn thanh tra xuống kiểm tra “nóng” công trình Hanoi Landmark Tower do Tập đoàn Keangnam làm chủ đầu tư thuộc địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội) sau khi tại đây liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động trong vòng một tuần làm 4 người chết và 3 người bị thương.

Một thành viên trong đoàn kiểm tra cho biết vụ tai nạn thứ 3 xảy ra vào lúc 11g trưa hôm qua (27-7) tại khu A của công trình Hanoi Landmark Tower. Trong quá trình ghép cốp pha tại hầm thang máy tầng 13 của tòa nhà đã xảy ra tai nạn làm rơi tấm cốp pha xuống khu gần tầng 9 khiến ba người đang làm việc tại đó bị thương.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cả ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện E. “Rất may, kết quả chụp, chiếu tại hai bệnh viện này cho thấy cả ba trường hợp bị nạn chỉ bị thương nhẹ nên đã trở lại làm việc vào sáng 28-7” - một lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh & Xã hội HN nói.

Phó giám đốc Sở Xây dựng HN Bùi Văn Chiểu cho biết các đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đang tiến hành kiểm tra toàn diện việc đảm bảo vận hành an toàn máy móc, đồng thời đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo ngay các nhà thầu phụ thực hiện nghiêm ngặt các quy trình về bảo đảm an toàn lao động tại công trường. “Công trình càng được thi công với máy móc, thiết bị hiện đại nhưng người vận hành, công nhân không đủ trình độ thì nguy cơ tai nạn lao động lại càng cao” - ông Chiểu cảnh báo.

Trước đó, vào các ngày 21 và 22-7, tại công trình Hanoi Landmark Tower cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp làm bốn công nhân tử vong. Cụ thể, vào lúc 22g đêm ngày 21-7 một vụ tai nạn xảy ra tại toà nhà B thuộc công trình Hanoi Landmark Tower làm anh Bùi Văn Dương, 22 tuổi; Hoàng Văn Tạo, 43 tuổi (cùng quê ở Hòa Bình) rơi từ tầng 13 xuống và chết tại chỗ.

Tiếp sau đó vào khoảng 15g chiều ngày 22-7, lại một vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực thang máy của công trình Hanoi Landmark Tower làm anh Võ Ngọc Hường, 41 tuổi - quê ở Củ Chi-TP.HCM chết tại chỗ, anh Lê Văn Hiền bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bệnh viện 198 nhưng cũng đã tử vong sau đó một ngày.

Sau ngày 22, công trình đã đình chỉ để kiểm tra lại toàn bộ qui trình, an toàn lao động đến sáng 27. Vừa thi công trở lại thì trưa 27-7, tai nạn đã lại xảy ra.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên