21/03/2014 00:01 GMT+7

PCI 2013 – Đà Nẵng lấy lại vị trí dẫn đầu

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Đà Nẵng trở lại vị trí đầu bảng, Quảng Ngãi có bước tiến vượt bậc, Hà Nội tăng 18 hạng, TP.HCM tăng 3 hạng và nằm trong TOP 10… là những điểm nhấn trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vừa được công bố.

Ngày 20-3, lễ công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 đã được tổ chức, trong đó có những điểm đáng chú ý về sự cải thiện năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực tại các địa phương trên cả nước.

Điểm đáng chú ý nhất là sau khi bị tụt hạng (xuống thứ 12) trong lần công bố năm trước, Đà Nẵng đã có sự trở lại ngoạn mục với vị trí đầu bảng. Thành phố biển miền Trung này là “gương mặt” quen của tốp đầu trong nhiều năm, trong đó, từng có 3 năm liền dẫn đầu cả nước về PCI.

Tiếp đến là Thừa Thiên - Huế, theo cơ quan khảo sát báo cáo, trong năm 2013, tỉnh này đã đạt được bước tiến lớn khi vượt lên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, với 65,56 điểm. Sau Thừa Thiên - Huế là Kiên Giang đạt 63,55 điểm, vươn lên vị trí thứ 3. Tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên đứng trong nhóm 4 tỉnh có PCI cao nhất, khi đạt được 63,51 điểm.

PqYpwkP0.jpg

Bất ngờ lớn trong nhóm dẫn đầu lần này là tỉnh Quảng Ngãi, với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Đây là một bước tiến nổi bật của một tỉnh còn nhiều khó khăn và thường đứng ở vị trí trung bình (với điểm số 38,5 từ năm 2006 - 2012) và chưa bao giờ vượt quá vị trí thứ 18. Sự cải thiện thứ hạng của Quảng Ngãi được đánh giá là giống như Thừa Thiên - Huế, đều xuất phát từ cam kết cải thiện chất lượng điều hành của chính quyền được cụ thể hóa trong các văn bản ban hành chính thức.

Bên cạnh đó, điều đáng mừng là trong bảng xếp hạng lần này, các đầu tàu kinh tế đều thăng hạng.

Đáng kể nhất là thủ đô Hà Nội, tăng 18 hạng trong bảng chỉ số (từ vị trí 51 trong năm 2012 lên hạng thứ 33 năm nay), trong khi đó TP.HCM tăng 3 hạng, nằm trong TOP 10 tỉnh, thành phố có PCI cao nhất cả nước.

Bên cạnh đó, tương tự nhiều năm trước, nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì được chất lượng điều hành tốt.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp (địa phương giữ vị trí quán quân năm 2012) năm nay tụt xuống vị trí thứ 5 với 63,35 điểm. Nhóm có số điểm PCI thấp nhất vẫn là nhiều tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc gồm: Cao Bằng (xếp thứ 61 với 52,3 điểm), Hòa Bình (xếp thứ 62 với 52,15 điểm), Tuyên Quang (xếp thứ 63 với 48,98 điểm). Tỉnh xếp hạng PCI thấp nhất năm ngoái là Điện Biên đã vươn lên vị trí thứ 43 với 56,23 điểm trong lần xếp hạng này.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên