12/10/2013 00:01 GMT+7

Triển lãm di sản Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tin dịch vụ - Triển lãm “Hoàng thành Thăng Long - Thành nhà Hồ, hai di sản thế giới đặc sắc của Việt Nam” vừa khai mạc tại di tích Nhà Con Rồng, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội nhân dịp 59 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2013).

Triển lãm trưng bày hơn 100 tài liệu, bản vẽ, hình ảnh, hiện vật khảo cổ của Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ. Hai di sản có đặc điểm tương tự nhau về loại hình di tích, là di tích kiến trúc nghệ thuật nhưng cơ bản là loại hình di tích khảo cổ học. Hiện nay, hai di sản đã mất hoàn toàn các dấu tích cung điện, đền đài, miếu mạo, nhà ở… chỉ còn lại dấu tích nền móng và các di vật khảo cổ chôn vùi sâu dưới lòng đất. Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản thế giới ngày 1-8-2010, Thành nhà Hồ được công nhận di sản thế giới ngày 27-6-2010. Hoàng thành Thăng Long là di tích thủ phủ và kinh đô của Việt Nam với lịch sử hàng nghìn năm, di sản Thành nhà Hồ là kinh đô trong khoảng thời gian từ năm 1937 – 1407.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết tháng 1-2014.

M5Yru25E.jpg

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên