Ông Trần Du Lịch (phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội):
- Bốn năm qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng rất nhanh khiến thu nhập thực tế giảm mạnh, nhất là những người có thu nhập cố định như làm công ăn lương. Do vậy mức đề xuất của Cục Thuế TP.HCM, theo tôi, cũng đảm bảo được mức sống tối thiểu của người dân. Trên tinh thần phần lớn chịu thuế là người làm công ăn lương, bị khấu trừ tại nguồn, không thể né tránh được việc đóng thuế thì mức giảm trừ 9 triệu đồng cộng với hướng đề xuất giãn các bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến từng phần là hướng đúng, thể hiện được tinh thần khoan sức dân và nhận được đồng tình của xã hội.
Ông Lê Khánh Lâm (phó tổng giám đốc Công ty kiểm toán DTL):
- Tôi cho rằng Bộ Tài chính nên trình nhiều phương án để Quốc hội cân nhắc, lựa chọn chứ không nên chỉ trình một phương án. Cũng cần rút kinh nghiệm quá khứ để sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân hoàn thiện hơn. Ngoài ra, theo tôi, không nên chỉ đưa ra một mức giảm trừ cố định mà phải có cách tính khác, chẳng hạn căn cứ vào mức lương tối thiểu chung. Trong trường hợp Bộ Tài chính đưa ra một số cố định thì phải có quy định rõ ràng về khoản giảm trừ trượt giá mà người nộp thuế được trừ, căn cứ vào tốc độ trượt giá hằng năm để giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế. Việc sửa Luật thuế thu nhập cá nhân không nên chỉ đặt nặng mục tiêu số thu ngân sách mà cần hài hòa cả ba mục tiêu là đời sống người nộp thuế ổn định, thực hiện dễ dàng và nguồn thu ngân sách trong chừng mực nào đó không ảnh hưởng quá lớn.
Luật sư Trần Xoa (giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang):
- Trong bốn phương án Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ trước đây, tôi cho rằng phương án căn cứ theo lương tối thiểu là khả thi nhất vì cập nhật kịp thời biến động giá cả nhưng vẫn đạt được mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra là độ ổn định chính sách, không cần sửa luật nhiều lần. Mặt khác, phương án này còn có cơ sở pháp lý là dựa trên quyết định điều chỉnh tiền lương tối thiểu của Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh. Tôi cũng cho rằng nên áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sớm hơn, chẳng hạn từ đầu năm 2013, không nên lấy bất kỳ lý do gì để chờ đến năm 2014.
ÁNH HỒNG ghi