14/12/2008 03:40 GMT+7

Bãi trung chuyển rác trong khu dân cư

TRẦN CHÁNH NGHĨA
TRẦN CHÁNH NGHĨA

TT - Bãi trung chuyển rác lộ thiên ở góc giao lộ Phạm Văn Xảo - Đàm Thận Huy (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) hoạt động liên tục không ngơi nghỉ từ 4g-21g mỗi ngày. Bãi rác này rộng gần 200m2 là điểm tập kết rác của các xe thu gom rác dân lập tại ba phường Phú Thọ Hòa, Tân Quí và Phú Thạnh.

EokaBcYW.jpgPhóng to

Bãi rác lộ thiên chỉ cách nhà dân khoảng 10m - Ảnh: T.C.N.

Theo người dân, trước năm 2002 nơi đây là điểm thu gom và chế biến phế liệu. Sau khi dự án xây dựng cống hộp trên kênh Nước Đen hoàn thành, điểm thu gom này biến thành bãi trung chuyển rác. Vì nằm giữa khu vực dân cư - nhà gần nhất chỉ cách bãi rác hơn 10m - nên mùi hôi thối bốc ra nồng nặc lan tỏa vào nhà dân suốt ngày. Lực lượng tìm kiếm phế liệu đã bươi đống rác kéo dài ra đến nửa mặt đường. Nước rỉ rác từ bãi loang trên mặt đường chảy xuống cống.

Nhiều năm nay hàng chục hộ dân dọc đường Phạm Văn Xảo và Đàm Thận Huy đã phải đóng cửa suốt ngày để ngăn mùi hôi và ruồi nhặng. Nhiều lần người dân kiến nghị lên chính quyền xin được di dời bãi rác nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

TRẦN CHÁNH NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên