31/05/2014 08:52 GMT+7

Tuổi trẻ Bình Định chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TT - Sáng 30-5, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bình Định chung sức bảo vệ biển Đông” với sự tham gia của 1.200 hội viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Tuổi trẻ Kiên Giang chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảoCả nước chung tay "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông Đà Nẵng, Cần Thơ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”

7D9Bg6t4.jpgPhóng to
Các đoàn viên, thanh niên xếp hình bản đồ Việt Nam, cùng nhau hướng về biển Đông - Ảnh: X.Nguyên

Tại chương trình, các bạn đoàn viên, hội viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhằm thể hiện tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, cùng hướng về biển Đông.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Phong Vũ - bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định - đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Hội Doanh nhân trẻ, các tổ chức thanh niên, hội viên thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nhân, cá nhân hãy chung tay, góp sức, có những hành động thiết thực phù hợp; đồng thời tích cực tham gia chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”. Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định đã phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhắn tin ủng hộ chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” và tổ chức trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân Bình Định vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong tháng 6, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định sẽ chuẩn bị các điều kiện để xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh thuộc TP Quy Nhơn. Đây là một trong bảy cột cờ trên bảy đảo tiền tiêu do Đoàn thanh niên xây dựng. Với việc xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh, ngư dân các vùng biển sẽ có thêm một điểm tựa tinh thần, vững vàng ra khơi, bám biển.

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua:

* Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 sẽ chính thức bắt đầu từ 0g ngày 19-5 (18.000 đồng/tin nhắn).

* "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" qua cổng thanh toán Tuổi Trẻ

* Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 Văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua mail: congtacxahoi@tuoitre.com.vn

Hoặc thông qua tài khoản:

+ Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM

Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

+ Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Swift code: BFTVVNVX007

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Chương trình “Chung sức giữ vững chủ quyền biển Đông”.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tọa đàm “Doanh nhân chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông Mời bạn nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”Danh sách hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông Hai lần “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”HueWACO "chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông"

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên