29/05/2014 18:08 GMT+7

Hai lần "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông"

 NGỌC TÀI - HÀ BÌNH
 NGỌC TÀI - HÀ BÌNH

TTO - Chưa đầy một tuần, nhà thơ Nguyễn Văn Lũy (76 tuổi, chủ nhiệm CLB thơ Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đã hai lần đóng góp tiền cho chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" do báo Tuổi Trẻ phát động.

Chắt chiu góp phần giữ biển

21avw4cV.jpgPhóng to
Đại diện báo Tuổi Trẻ gửi thư cảm ơn nhà thơ Nguyễn Văn Lũy (trái) - Ảnh: Ngọc Tài

Sáng 29-5, ông Lũy đến văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực sông Tiền, tiếp tục đóng góp 1,1 triệu đồng. Số tiền được câu lạc bộ cẩn thận gói trong một phong bì nhỏ.

Lần trước, nhà thơ lão thành này cũng đã đóng góp 3 triệu đồng.

Ông tâm sự: “Sáng thứ hai tui đón xe đò từ 4g sáng lên đến tòa soạn là 7g. Anh em trên đó thấy tui tuổi cao sức yếu nên hướng dẫn tui đến văn phòng khu vực quyên góp cho gần”.

Khi nghe đại diện báo Tuổi Trẻ gợi ý báo sẽ cử người xuống câu lạc bộ nhận quyên góp để ông khỏi đi xa, ông Lũy khoát tay: “Cái này là tấm lòng của anh em trong câu lạc bộ. Có đi xa chút cũng chẳng sao. Cuộc chiến này chưa biết khi nào mới kết thúc. Anh em chiến sĩ của ta còn cực nhọc nhiều. Anh em tụi tui mong báo Tuổi Trẻ tiếp tục là cầu nối để người dân gửi tấm lòng đến anh em đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền ở biển Đông. Ít bữa nữa tụi tui quyên góp tiếp rồi mang đến để báo gửi ủng hộ tiếp”.

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

Trước đó vào tối 28-5, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tập trung tại ký túc xá của trường tại P.An Bình, Q.2 tham dự chương trình văn nghệ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do Đoàn trường tổ chức.

0jxSJjhs.jpgPhóng to
PGS.TS Nguyễn Văn Thư - hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (phải) - trao biểu trưng đóng góp của sinh viên, cán bộ nhà trường cho đại diện báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Hữu Khoa

Một sân khấu dã chiến dựng ngoài trời. Trước giờ chương trình bắt đầu trời lất phất mưa nhẹ nhưng rồi tạnh hẳn. Phông màn sân khấu trang trí với hình con tàu rẽ sóng trên biển Đông, hình ảnh anh bộ đội bồng súng cùng dòng chữ “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”.

Tại chương trình, ông Nguyễn Minh Đức - phó trưởng phòng công tác chính trị sinh viên nhà trường - tổng kết cuộc vận động “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” phát động trong cán bộ, sinh viên trường. Kết quả, số tiền thu được là 155 triệu đồng để tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Mở đầu chương trình, bài hát Nghe Tổ quốc gọi tên mình, Tự nguyện do sinh viên biểu diễn khiến cả sân trường chìm trong những cảm xúc dâng tràn. “Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng…” - những ca từ vút cao của một bạn nam vang lên len lỏi vào lòng người…

Đến tham gia cùng sinh viên, PGS.TS Nguyễn Văn Thư - hiệu trưởng nhà trường - nhắn nhủ rằng trong những ngày qua, người Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài rất phẫn nộ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. “Chúng ta nhận thức rằng đây là hành động nghiêm trọng đe dọa chủ quyền của đất nước, đe dọa đến an toàn hàng hải, đến hòa bình an ninh của khu vực” - TS Thư nhấn mạnh.

Được mời đến báo cáo tình hình thời sự biển Đông, nhà giáo nhân dân, PGS.TS, chuẩn đô đốc, thiếu tướng Lê Kế Lâm (chủ tịch Hội Khoa học - kỹ thuật kinh tế biển) đã điểm lại tình hình, phân tích các tình huống để sinh viên nắm thêm về âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc. Thiếu tướng Lê Kế Lâm cho rằng sinh viên cần cố gắng học tập để xây dựng đất nước.

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua:

* Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua mail: congtacxahoi@tuoitre.com.vn

Hoặc thông qua tài khoản:

+ Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM

Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

+ Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Swift code: BFTVVNVX007

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Chương trình “Chung sức giữ vững chủ quyền biển Đông”.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Giàn khoan Trung Quốc hoạt động tại biển VN là bất hợp phápTrung Quốc phải đưa giàn khoan ra khỏi Việt NamTàu Trung Quốc 3 lần tấn công tàu Việt NamBáo chí quốc tế chỉ trích Trung Quốc hiếu chiến“Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn”Tàu Trung Quốc hung hăng đâm rách tàu Việt NamĐừng đặt hòa bình vào tình trạng nguy hiểmXem video clip tàu Trung Quốc hung hăng đâm rách tàu Việt NamTàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực giàn khoan HD 981

 NGỌC TÀI - HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tu\u1ed5i Tr\u1ebb ph\u00e1t \u0111\u1ed9ng." />